11:27 23/09/2008

Tin vắn thị trường thế giới

P.V

Sản lượng cà phê thế giới niên vụ 2008/2009 ước đạt khoảng 131 triệu bao, tăng so với mức dự đoán trước đó là 128 triệu

* Giám đốc điều hành Tổ chức cà phê quốc tế, ông Nestor Osorio cho biết, sản lượng cà phê thế giới niên vụ 2008/2009 ước đạt khoảng 131 triệu bao (1 bao = 60 kg), tăng so với mức dự đoán trước đó là 128 triệu.

Mới đây, Bộ Nông nghiệp Brazil đã tăng mức dự đoán cho niên vụ cà phê năm 2008/09 từ 45,5 triệu bao được dự tính trong tháng 5 lên mức 45,85 triệu bao. Ông Osorio dự đoán sản lượng cà phê thế giới niên vụ 2007/2008 ở mức 118,2 triệu bao. Mức tiêu thụ cà phê thế giới đã tăng lên khoảng 128 triệu bao trong năm nay, so với mức 124,7 triệu bao trong năm 2007.

* Theo Xinhua, các nhà sản xuất than cốc tỉnh Sơn Tây (Trung Quốc), một trong những địa phương sản xuất than cốc lớn nhất nước này, bắt đầu giảm giá bán tại thị trường nội địa khoảng 100 Nhân dân tệ/tấn do nhu cầu yếu, đặc biệt từ phía các nhà sản xuất thép, và do thuế xuất khẩu than cốc tăng.

Đây là lần giảm giá đầu tiên trong năm đối với mặt hàng này. Trong nửa đầu năm 2008, các nhà sản xuất than cốc của nước này đã 7 lần tăng giá, tính đến tháng 8 giá mặt hàng này đã ở mức 3.000 Nhân dân tệ/tấn, tăng 100% so với hồi đầu năm. Hiệp hội Than cốc Sơn Tây cho biết, họ đã kêu gọi các nhà sản xuất than cốc trong tỉnh giảm sản lượng khoảng 40-50% và hạ giá bán khoảng 5% hồi tháng 8 vừa qua. Tuy nhiên, sang tháng 9, quyết định giảm giá bán 3% mới đuợc các nhà sản xuất đưa ra và thực hiện.

* Theo Dow Jones ngày 22/9, giá quặng sắt xuất khẩu của Ấn Độ đã giảm 35% kể từ đầu năm tới nay sau khi Trung Quốc - nước sản xuất thép lớn nhất thế giới - và các khách hàng Đông Nam Á, giảm nhập khẩu do nhu cầu chậm lại. Tổng thư ký Liên đoàn Khoáng sản Ấn Độ cho biết, giá quặng sắt giao ngay của Ấn Độ hiện chỉ còn 100 USD/tấn, so với 155 USD/tấn hồi đầu năm nay. Số liệu của Hải quan Ấn Độ cho biết, trong 8 tháng đầu năm nay, lượng quặng sắt của Ấn Độ xuất sang Trung Quốc đã giảm 23% so với cùng kỳ năm ngoái.

Vừa qua, Ấn Độ đã quyết định tăng thuế xuất khẩu quặng sắt lên 15%, nhằm giảm xuất khẩu, tăng nguồn cung cho các nhà sản xuất thép và hạ giá thành ở thị trường nội địa. Việc tăng thuế diễn ra đúng thời điểm giá vận chuyển hàng hoá quốc tế giảm xuống mức thấp nhất hơn 1 năm, làm cho quặng sắt Ấn Độ kém cạnh tranh trên thị trường.

* Theo Dow Jones ngày 22/9, giá lúa mì giao kỳ hạn tháng 12/2008 tại Chicago giảm 34 UScent xuống còn 6,9275 USD/bushel. Nguyên nhân là do người trồng lúa mì trên toàn cầu mở rộng diện tích trồng loại ngũ cốc này khi thấy giá tăng 77% trong năm qua.

Xuất khẩu lúa mì của Mỹ có thể sẽ giảm xuống bởi Ucraina, nước xuất khẩu lúa mì lớn thứ 5 thế giới, vừa thông báo sẽ tăng lượng lúa mì xuất khẩu lên gấp 10 lần, đạt 13 triệu tấn trong năm, tăng so với 916.000 tấn năm trước. Ucraina dự kiến sản lượng lúa mì nước này sẽ tăng tới 50 triệu tấn vào năm 2015. Sản lượng lúa mì thế giới niên vụ này (kết thúc vào tháng 5/2009) dự kiến sẽ đạt kỷ lục 676,3 triệu tấn. Dự trữ lúa mì toàn cầu có thể tăng 18% lên 139,9 triệu tấn.