10:54 11/06/2008

Tin vắn thị trường thế giới ngày 10/6

P.V

Một số tin vắn đáng chú ý về diễn biến giá cả hàng hóa trên thị trường thế giới ngày 10/6

Một số tin vắn đáng chú ý về diễn biến giá cả hàng hóa trên thị trường thế giới ngày 10/6.

* Bangkok Post 10/6, Bộ nông nghiệp Thái Lan dự báo, sản lượng gạo vụ thứ hai năm nay của nước này sẽ tăng 13%, lên 7,6 triệu tấn. Nông dân Thái Lan đã tăng cường sản xuất trong tháng 1/2008 sau khi giá gạo tăng mạnh. Vụ thu hoạch bắt đầu vào cuối tháng 5/2008 và khoảng 80% sản lượng sẽ có mặt trên thị trường trong tháng 6 và 7/2008.

Mặc dù đã có sự tăng cường sản xuất, nhưng Bộ Nông nghiệp Thái Lan vẫn giữ nguyên dự báo về sản lượng gạo năm 2008/2009 là 23,5 triệu tấn, tương đương năm trước. Vụ thu hoạch chính sẽ bắt đầu vào tháng 11/2008. Dự kiến xuất khẩu gạo của Thái Lan năm 2008 sẽ đạt 9 triệu tấn, giảm 0,4 tấn so với năm 2007. Đến thời điểm này, Thái Lan đã xuất khẩu được 5 triệu tấn, bằng 55,5% kế hoạch năm.

* Bangkok Post 10/6, Thái Lan sẽ nâng sản lượng cao su thiên nhiên thêm 13%, đạt 3,4 triệu tấn vào năm 2010, so với 3 triệu tấn hiện nay, nhờ tăng diện tích trồng cao su ở Đông Bắc. Kế hoạch này sẽ đưa vùng Đông Bắc Thái Lan trở thành trung tâm giao dịch cao su Đông Dương. Bộ nông nghiệp Thái Lan dự kiến, sẽ thu hoạch thêm 340.000 tấn cao su ở các đồn điền mới vào năm 2010.

Số cây cao su trồng từ 5 năm trước đây, nay bắt đầu cho thu hoạch, làm gia tăng sản lượng thêm khoảng 130.000 tấn trong năm nay. Giá cao su thiên nhiên thế giới đã tăng gấp 4 lần trong 6 năm qua, do nhu cầu tăng mạnh từ Trung Quốc; giá dầu mỏ tăng mạnh đẩy giá cao su tổng hợp tăng, càng khích lệ Thái Lan mở rộng diện tích trồng cao su.
Hoài Hương

* Reuters 10/6, theo Hội đồng xuất khẩu cà phê tươi Brazil, tháng 5/2008, nước này đã xuất khẩu 1,66 triệu bao cà phê tươi loại 60kg, giảm 25% so với 2,23 triệu bao tháng 5/2007. Tháng 4/2008, Brazil đã xuất khẩu 2,04 triệu báo cà phê tươi, cao hơn tháng 5/2008.

Tính chung cho tất cả các loại cà phê xuất khẩu của Brazil thì khối lượng xuất khẩu đạt 1,94 triệu bao, với giá trị 316,31 triệu USD, so với cùng kỳ năm trước đã giảm 24,4% về lượng và 5% về giá trị. Trong đó, cà phê arabica đạt 1,46 triệu bao, giảm 31,7%; cà phê hoà tan đạt 275.954 bao, tăng 9,4%; cà phê robusta lại tăng tới 118,4%, đạt 205.728 bao. Cecafe dự báo, niên vụ 2008/2009, xuất khẩu cà phê của Brazil đạt ít nhất 29 triệu bao, tăng so với 27,5 triệu bao dự báo trước.

* Kyodo 10/6, Cơ quan nghề cá Nhật Bản cho biết, giá cá ngừ vằn nguyên liệu đã lên tới 1.600 USD/tấn, so với khoảng 800-1.000 USD/tấn một năm trước. Giá nhiên liệu cho tàu khai thác đã tăng gấp 2-3 lần kể từ tháng 3/2004.

Theo số liệu của FAO, tổng sản lượng khai thác 5 loại cá ngừ chủ yếu là ngừ vằn, ngừ vây vàng, ngừ mắt to, ngừ vây dài, ngừ vây xanh năm nay và những năm tới sẽ không thể tăng hơn mức vốn đã thấp những năm 2005-2006, khoảng 4,35 triệu tấn. Nhiều tàu khai thác cá ngừ châu Á có thể phải ngừng hoạt động do giá nhiên liệu ngày một tăng. Tổ chức thúc đẩy nghề khai thác cá ngừ cho biết, số tàu đã đăng ký không hoạt động do chi phí nhiên liệu cao tăng từ 140 lên 400 tàu.