08:45 30/08/2007

Tin vắn thị trường thế giới ngày 129/8

P.V

Một số tin vắn đáng chú ý về diễn biến giá cả nông lâm sản trên thị trường thế giới ngày 29/8

Một số tin vắn đáng chú ý về diễn biến giá cả nông lâm sản trên thị trường thế giới ngày 29/8.

* Ngày 29/8, giá ngô vàng số 2 giao ngay lúc mở cửa tại Chicago đạt 134,5 USD/tấn. So với ngày 27/8, giá ngô tăng 1,7 USD/tấn. Kể từ 1/8 đến nay, giá ngô vàng số 2 đã tăng thêm 7,3 USD/tấn, hơn 5,7%.

Giá ngô Chicago đang được hậu thuẫn bởi giá ngô tăng cao tại Brazil. Tại cảng Paranagua, giá ngô hiện ở mức cao kỷ lục 200 USD/tấn. Nhu cầu ngô đang tăng mạnh từ châu Âu. Doanh số bán hàng đối với châu Âu tăng mạnh do thời tiết khô hạn và nắng nóng làm ảnh hưởng đến vụ thu hoạch ngũ cốc của châu lục này. Riêng tháng 7, Brazil đã xuất khẩu sang châu Âu 1 triệu tấn ngô, dự kiến nhu cầu sẽ tăng cao hơn trong vài tháng tới từ nước Đức, Pháp.

* Ngày 29/8, giá đậu tương vàng số 1 giao ngay lúc mở cửa tại Chicago còn 305,5 USD/tấn. Giá đậu tương giảm thêm 3 USD/tấn so với ngày 27/8. Giá đậu tương hiện đã giảm hơn 3,6% so với 317 USD/tấn ngày 21/8, cao nhất tháng 8.

Bản tin nông nghiệp Pro Farmer dự đoán, sản lượng đậu tương của Mỹ năm 2007 có thể đạt 2,658 tỷ bushel (1 bushel = 25,4kg), cao hơn mức ước tính của chính phủ dựa trên các điều kiện thời tiết và vụ mùa tính từ ngày 1/8. Một động thái khác cũng gây bất lợi tới giá đậu tương là Trung Quốc bắt đầu tăng cường kiểm soát nhập khẩu đậu tương và các sản phẩm từ đậu tương của Achentina sau khi nước này đưa ra biện pháp hạn chế nhập khẩu hàng công nghiệp của Trung Quốc.

* Ngày 29/8, giá đường thô giao ngay lúc mở cửa tại New York còn 202 USD/tấn. Giá đường thô đã thấp hơn 1,1 USD/tấn so với ngày 27/8, sau khi tăng 2,6 USD/tấn phiên trước.

Nguồn cung đường thô được dự báo sẽ tiếp tục dư thừa. Theo công bố mới của Tổ chức đường thế giới (ISO), tổng khối lượng dư cung toàn cầu vụ 07/08 sẽ đạt mức 10,8 triệu tấn, tăng so với 10,288 triệu tấn vụ trước. Ấn Độ là nước tăng sản lượng nhiều nhất, dự báo vụ 07/08 tổng sản lượng đường Ấn Độ sẽ là 33,15 triệu tấn, tăng 2,55 triệu tấn so với vụ trước. ISO cho rằng với mức dư cung lớn như vậy rất khó có thể mong đợi giá đường thế giới tăng vững trở lại trong 12 tháng tới.

* Ngày 29/8, hiện giá chè trung bình của Sri Lanka tăng lên đạt mức 2,65 USD/kg. Đây là mức tăng đáng kể và Sri Lanka kỳ vọng thu nhập từ chè năm nay sẽ đạt mức cao. Hiện thu nhập từ chè của nước này đã đạt hơn 600 triệu USD.

Uỷ ban chè của Sri Lanka cho biết, sản lượng chè của nước này năm 2007 sẽ đạt từ 300-310 triệu kg, giảm so với 2006, do ảnh hưởng của cuộc đình công hồi năm ngoái làm sản lượng chè giảm mạnh trong tháng 1 và do hạn hán ở các vườn chè vùng thấp. Mặc dù sản lượng chè tháng 7 tăng 10,3% lên 26,2 triệu kg so với cùng kỳ năm trước, nhưng sản lượng 7 tháng đầu năm nay đã giảm 9,8% so với cùng kỳ năm ngoái, xuống mức 169,82 triệu kg.

* Ngày 29/8, giá FOB cao su RSS2 giao ngay lúc mở cửa tại Singapore đạt 3.224 SGD/tấn. Giá cao su này đã tăng thêm 14 SGD/tấn so với ngày 27/8. Giá cao su này đã lấy lại đà tăng từ mức 3.205 SGD/tấn ngày 23/8. So với 3.380 SGD/tấn ngày 7/8, mức giá cao nhất tháng 8, giá cao su vẫn thấp hơn 156 SGD/tấn (gần 4,7%).

Giá cao su Singapore đang được nâng đỡ bởi giá cao su kỳ hạn tại Tokyo tăng 2% so với cuối tuần trước, nhờ đồng Yên hạ giá so với đồng USD đã thúc đẩy nhu cầu mua vào. Mưa lớn ở Thái Lan, thời tiết khô và ấm ở Indonesia làm nguồn cung có thể giảm sút, số lượng hàng bán ra giảm cũng tác động có lợi tới giá cao su.