09:17 03/07/2008

Tin vắn thị trường thế giới ngày 2/7

P.V

Một số tin vắn đáng chú ý về diễn biến giá cả hàng hóa trên thị trường thế giới ngày 2/7

Một số tin vắn đáng chú ý về diễn biến giá cả hàng hóa trên thị trường thế giới ngày 2/7.

* Xinhua 2/7, theo Bộ thương mại Trung Quốc, giá đồng của nước này dự báo sẽ còn tiếp tục giảm trong thời gian tới, do tiêu thụ nội địa đang có chiều hướng đi xuống. Hiện giá đồng tại Trung Quốc đạt bình quân 63.565 Nhân dân tệ/tấn, giảm 3,7% so với cùng kỳ tháng trước và giảm 1,1% so với cùng kỳ năm trước.

Chu kỳ tiêu thụ đồng sụt giảm đang tới gần và sẽ tiếp tục giảm trong ngắn hạn. Giá đồng tại Trung Quốc hiện giảm 14% so với tháng 3/2008, đã kìm hãm sản lượng đồng. Sản lượng đồng Trung Quốc tháng 6/2008 ước giảm 3-5% so với tháng 5/2008. Nguồn cung nguyên liệu hạn hẹp, khiến giá mua vào cao, lợi nhuận từ việc tinh luyện quặng đồng giảm, không khuyến khích được sản xuất.

* Kyodo 2/7, công ty sản xuất xe vận tải, xe buýt Mitsubishi Fuso đã quyết định tăng giá bán từ tháng 8/2008. Công ty Hino cũng sẽ tăng giá vào thời điểm này. Công ty Isuzu đang tính toán khả năng tăng giá. Theo dự kiến, toàn bộ các chủng loại xe tải sản xuất tại Nhật sẽ tăng giá 3-5%.

Đây là lần đầu tiên toàn bộ các loại xe tải sản xuất tại Nhật đồng loạt tăng giá. Giá thành vật liệu quá cao, đã buộc các công ty sản xuất phải tăng giá bán. Chỉ tính tiền thép, giá thành đã đội lên 150.000 Yên (1.400 USD). Hino dự báo, giá vật liệu tăng cao khiến công ty mất 16 tỷ Yên (153 triệu USD) lợi nhuận trong năm 2008. Các hãng chế tạo xe tải Nhật đang phải xem xét lại giá thành và kiểu dáng những dòng xe sắp được tung ra thị trường.

* Reuters 2/7, Hiệp hội than Mỹ cho biết, xuất khẩu than đá nước này năm 2009 sẽ đạt mức đỉnh 90 triệu tấn. Xuất khẩu than của Mỹ năm 2008 dự kiến đạt 84-88 triệu tấn, cao hơn dự kiến 80 triệu tấn trước đó. xuất khẩu than của Mỹ đã tăng vọt trong quý 1/2008, tăng 81% so với cùng kỳ năm ngoái.

Nhu cầu và giá than thế giới tăng mạnh, đã khiến Mỹ tăng cường xuất khẩu và có khả năng trở thành quốc gia xuất khẩu than lớn nhất thế giới. Trung Quốc đang dần trở thành quốc gia nhập khẩu ròng than. Tại Australia, thiên tai ảnh hưởng tới việc vận chuyển than cho xuất khẩu. Nam Phi, Indonesia giảm lượng than xuất khẩu. Ấn Độ đang xây dựng một loạt nhà máy nhiệt điện nên nhu cầu nhập khẩu than tăng mạnh. Hiện Anh, Nhật, Tây Ban Nha đang nhập khẩu nhiều than của Mỹ.

* New Delhi 2/7, Hiệp hội các nhà máy đường Ấn Độ tăng dự báo về xuất khẩu đường từ 3,5 triệu tấn lên 4,2 triệu tấn vụ 2007/2008 (kết thúc 9/2008), mức cao nhất từ trước tới nay. Trước đây, chưa bao giờ Ấn Độ xuất khẩu quá 2 triệu tấn trong một vụ. xuất khẩu đường Ấn Độ trong 3 tháng qua tăng mạnh, tổng khối lượng xuất khẩu đến thời điểm này đã lên tới 3,6 triệu tấn, trong đó đường thô chiếm 2,3 triệu tấn.

Trong những tháng còn lại của vụ này, khả năng Ấn Độ sẽ xuất khẩu được 0,6 triệu tấn nữa. Nỗ lực thâm nhập các thị trường đường thô thế giới, cùng với việc nâng cao chất lượng đường và tận dụng vị trí địa lý chiến lược để có được cước phí vận chuyển cạnh tranh, đã giúp nước này cải thiện được doanh số bán ra nước ngoài.