08:39 29/06/2007

Tin vắn thị trường thế giới ngày 28/6

P.V

Một số tin vắn đáng chú ý về diễn biến giá cả nhiều mặt hàng trên thị trường thế giới trong ngày 28/6

Một số tin vắn đáng chú ý về diễn biến giá cả nhiều mặt hàng trên thị trường thế giới trong ngày 28/6.

* Ngày 28/6, giá ca cao giao ngay lúc mở cửa tại New York đạt 1.935 USD/tấn. Giá ca cao đã tăng 5 USD/tấn so với ngày 26/6. So với 1.852 USD/tấn ngày 18/6, mức giá thấp nhất trong tháng 6, giá ca cao đã tăng gần 4,5%.

Theo nhận định của các nhà giao dịch, triển vọng không mấy khả quan về sản lượng ca cao ở Tây Phi với dự đoán ở mức từ 50.000-65.000 tấn trong thời gian 7-9, giảm so với 90.000 tấn năm ngoái. Sự cạnh tranh gay gắt đối với ca cao hạt đã giữ giá thu mua tại trang trại ở trên mức 0,82 USD/kg theo đề xuất của khu vực trồng ca cao chủ chốt Bờ Biển Ngà. Khó có thể có ca cao vào cuối tháng 7 đã khiến người mua đẩy giá ca cao lên để chắc chắn mua được nhiều ca cao hạt.

* Ngày 28/6, giá CIF dầu cọ thô giao ngay lúc mở cửa tại Rotterdam còn 772 USD/tấn. So với ngày 26/6, đã giảm 3 USD/tấn.

Các nhà đầu tư đẩy mạnh bán ra khi có thông tin từ Chính phủ Indonesia, nước này có thể sẽ giảm thuế xuất khẩu các sản phẩm dầu cọ nếu giá dầu ăn trong nước giảm. Trước đó, Chính phủ Indonesia đã tăng thuế xuất khẩu dầu cọ thô từ 1,5% lên 6,5% và các sản phẩm dầu cọ từ 0,3% lên 6,5% nhằm ổn định giá dầu ăn trong nước, đã tăng 30% trong năm nay. Kể từ khi thuế xuất khẩu tăng, loại dầu ăn không đóng nhẵn mác đã giảm xuống còn 8.800 Rupiah/kg từ 9.000 Rupiah/kg, nhưng vẫn là mức cao so với mục tiêu của Chính phủ là 6.500-6.800 Rupiah/kg.

* Ngày 28/6, tại New York, lúc mở cửa 1 USD đổi được 0,5005 Bảng. Cũng tại thị trường này ngày 12/6, 1 USD còn đổi được 0,5085 Bảng.

Đồng Bảng Anh đã sắp vượt ngưỡng 2 USD sau khi nhiều nhà đầu tư cho rằng Ngân hàng trung ương Anh sẽ tăng lãi suất trong tháng 7. Cơ sở để các nhà đầu tư tin tưởng là lạm phát của nước này giảm xuống mức 2,5% trong tháng 5, sau khi đạt mức tăng 2,8% tháng 4. Một số nhà phân tích dự đoán, rất có thể đến cuối năm nay, lãi suất Bảng Anh sẽ là 6%. Hiện thời Bảng Anh đang tăng giá so với USD, giúp các nhà đầu tư thu lợi nhuận cao hơn. Trong khi đó, chưa có tín hiệu gì từ FED về việc tăng lãi suất USD.

* Ngày 28/6, giá FOB cao su RSS 2 giao ngay lúc mở cửa tại Singapore đạt 3.415 SGD/tấn. Giá cao su này đã tăng 17 SGD/tấn so với ngày 26/6.

Các nhà đầu tư lo ngại về nguồn cung cao su có thể giảm sút, sau khi có nguồn tin là tại Thái Lan đã xẩy ra vụ cháy lớn. Tuy nhiên, các thương nhân khá thận trọng trong các giao dịch vì còn có tâm lý nghe ngóng về nhu cầu của Trung Quốc, khi được biết việc 4 nhà lập pháp Mỹ ngày 26/6 đã đề nghị Chính phủ Mỹ thu hồi 450.000 lốp ôtô nhập khẩu từ Trung Quốc tương ứng 2.000 tấn cao su. Theo các nhà đầu tư, nếu việc này được thực hiện, Trung Quốc có thể sẽ gặp khó khăn tại thị trường tiềm năng Mỹ, nhu cầu cao su sẽ giảm, gây bất lợi cho giá cao su trong dài hạn.

* Ngày 28/6, giá bông số 2 giao ngay lúc mở cửa tại New York còn 1.192 USD/tấn. Giá bông đã đột ngột sụt giảm 38 USD/tấn so với ngày 26/6, sau khi tăng liên tục từ 1.112 USD/tấn ngày 6/6.

Các nhà đầu tư đã đẩy mạnh bán ra kiếm lời khi giá bông đạt mức cao nhất kể từ tháng 2 đến nay. Nhưng đây chỉ là sự điều chỉnh kỹ thuật, còn trong dài hạn, giá bông sẽ tăng trở lại do nhu cầu nhập khẩu bông vẫn tăng cao từ những nước xuất khẩu hàng dệt may lớn châu Á. Ước tính tháng 6, Trung Quốc có nhu cầu nhập khẩu khoảng 264.000 tấn bông, tăng hơn 8% so với tháng trước; Pakistan nhập khẩu 100.000-150.000 tấn, tăng 5-7% so với tháng 5.