18:23 09/06/2009

Trời nóng: Điều hòa bán chạy, bể bơi đông đúc

Để chống chọi với cái nóng, người dân Hà Nội tranh thủ đi mua sắm đồ điện lạnh, các trang thiết bị chống nóng

Trời nóng, thị trường đồ điện lạnh cũng trở nên sôi động.
Trời nóng, thị trường đồ điện lạnh cũng trở nên sôi động.
Từ ngày 5/6 đến nay, Hà Nội cũng như nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước hứng chịu đợt nắng nóng lớn nhất từ đầu hè đến giờ, nhiệt độ có lúc lên tới 40° C, khiến cuộc sống sinh hoạt của người dân bị đảo lộn.
 
Trong những ngày này, khi không có việc cần thiết, mọi người đều tránh ra đường lúc trời nắng, thậm chí cả chiều tối đường phố Hà Nội cũng vắng bóng người hơn mọi ngày vì không khí vô cùng oi bức.

Để chống chọi với cái nóng, người dân Hà Nội tranh thủ đi mua sắm đồ điện lạnh, các trang thiết bị chống nóng, khiến thị trường phục vụ các mặt hàng này rất sôi động. Một số đông người tìm đến bể bơi để giải nhiệt dẫn đến các bể bơi Hà Nội đều quá tải.
 
Dịp hè là thời điểm các cửa hàng, siêu thị kinh doanh đồ điện lạnh luôn sôi động tuy nhiên 4 – 5 ngày qua giao dịch tại các điểm này tăng lên “chóng mặt”.
 
Theo thống kê ban đầu của các siêu thị chuyên doanh hàng điện lạnh, trung bình lượng khách hàng tăng lên gấp hơn 2 lần so với ngày thường, thậm chí nhiều siêu thị không đủ lực lượng đi lắp đặt.

Ông Ngô Thành Đạt, Giám đốc Maketing Công ty Cổ phần PICO cho biết: riêng ngày nắng nóng cực điểm hôm 8/6, công ty bán ra 357 bộ điều hòa trong khi ngày thường chỉ bán khoảng 100 bộ, quạt các loại bán tăng gấp 4 – 5 lần so với con số 100 cái của ngày thường, tủ lạnh những ngày thứ Bảy và Chủ Nhật cũng bán từ 200– 250 chiếc tăng hơn 2 lần so với mức trung bình 80 – 90 cái mỗi ngày.
 
Còn tại hệ thống của Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Hà Nội - Chợ Lớn (HC), ông Nguyễn Quốc Tuấn cũng cho biết: trong các ngày từ thứ 6 đến thứ 2, doanh số bán hàng của công ty đạt 10 tỷ đồng mỗi ngày trong đó hàng chống nóng như điều hoà, tủ lạnh, các loại quạt, tủ bảo ôn, tủ bảo quản chiếm tỷ trọng 70%; trong khi đó, mặt hàng này trong các ngày thường chỉ đạt 30%.
 
Tuy tình hình tiêu thụ các mặt hàng chống nóng ở Hà Nội đang “nóng” lên trong những ngày này nhưng nhìn chung giá cả các mặt hàng này tương đối ổn định, không xảy ra hiện tượng thừa cơ tăng giá bất thường.
 
Đa phần các siêu thị, cửa hàng chuyên doanh đồ điện lạnh đều giữ giá để đảm bảo uy tín trong kinh doanh và quyền lợi khách hàng mặc dù họ gặp rất nhiều sức ép đòi tăng giá điều hòa của các nhà cung cấp. Đến thời điểm này, các siêu thị điện máy chưa gặp một phản ứng nào từ phía khách hàng về giá cả cũng như chất lượng hàng hóa. Một mặt nguồn hàng cung cấp cho khách hàng cũng ổn định, không xảy ra hiện tượng khan hiếm, “cháy” hàng.
 
Bên cạnh đó, thị trường hàng chống nóng mang tính bình dân như khẩu trang, áo chống nóng cũng “tăng nhiệt” , nhất là tại các phố kinh doanh nhiều mặt hàng này như Cửa Nam, Đội Cấn…
 
Cũng do nhiệt độ tăng cao bất thường trong những ngày này, tại các bể bơi Thái Hà, Cung Văn hóa Thanh Niên, Làng Quốc tế Thăng Long có lượng khách tăng đáng kể.
 
Đến cuối giờ chiều ngày 8/6, lượng khách xếp hàng vào bể bơi Khu bán đảo Linh Đàm vẫn đông nghẹt người. Còn tại Công viên nước Hồ Tây, những ngày thứ bảy, chủ nhật, lượng khách vào công viên đạt gần 15.000 người/ngày trong khi ngày bình thường chỉ đạt từ 7.000 - 8000 người.
 
Chị Hồ Ngọc Dung, phụ trách maketing của Công viên cho biết: sở dĩ những ngày qua lượng khách tăng cao do trời nắng nóng và học sinh nghỉ hè nhiều. Trước lượng khách tăng đột biến, công viên tăng cường lực lượng cứu hộ làm việc thông tầm từ 8 giờ sáng tới 18h30 - 19 giờ hàng ngày./.
 
(TTXVN)