14:10 24/12/2010

Vẫn còn khoảng 18.000 vé tàu từ Bắc vào Nam dịp sau Tết

Y Nhung

Hành khách thường có thói quen mua vé gần thời điểm khởi hành nên vé tàu từ Hà Nội vào Tp.HCM sau Tết vẫn còn khá nhiều

Ga Hà Nội khuyến cáo hành khách cần có kế hoạch sớm về việc đi lại sau Tết để không gặp khó khăn khi muốn mua vé trên hành trình Bắc- Nam.
Ga Hà Nội khuyến cáo hành khách cần có kế hoạch sớm về việc đi lại sau Tết để không gặp khó khăn khi muốn mua vé trên hành trình Bắc- Nam.
Hiện ga Hà Nội đang còn gần 18.000 vé chiều Hà Nội– Tp.HCM khởi hành vào dịp sau Tết Tân Mão.

Bà Phùng Thị Lý Hà, Phó trưởng ga Hà Nội cho biết, từ 15/11, nhà ga đã bắt đầu tổ chức bán vé tàu Tết phục vụ nhu cầu đi lại của người dân. Tính đến thời điểm này, ga Hà Nội đang còn khoảng 500 vé tàu từ Tp.HCM ra Thủ đô vào dịp trước Tết Nguyên đán. Đối với vé tàu chạy hành trình Bắc- Nam sau Tết số lượng còn hiện lên tới khoảng 18.000 vé.

Do vậy, “Để tránh gặp phải khó khăn khi mua vé tàu vào Nam sau Tết, hành khách cần lên kế hoạch đi lại và mua vé từ sớm”, bà Hà khuyến cáo.

Về giá vé, hành trình từ Hà Nội vào Tp.HCM sau Tết cũng tăng từ 10- 35%, tương ứng với tăng từ Tp.HCM ra Hà Nội trước đó. Song, mức giảm ở các chuyến tàu "lệch đầu" có thể lên tới 81% giá vé.

Ngoài ra, khi mua vé tàu vào dịp cao điểm này khách hàng sẽ phải xuất trình chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ tùy thân có ảnh của người đi tàu. Vé chỉ có giá trị đi tàu khi các thông tin cá nhân trùng khớp với thông tin ghi trên vé.

Hành khách có nhu cầu trả lại vé phải trả trước giờ tàu chạy ít nhất 10 giờ và phải chịu khấu trừ 30% tiền vé.