08:04 02/12/2011

“Vàng đen” hạ nhiệt nhưng vẫn trên 100 USD

Diệp Anh

Chốt ngày 1/12, giá dầu thô ngọt, nhẹ giao tháng 1/2012 giảm nhẹ 16 xu Mỹ, tương ứng 0,20%, xuống còn 100,20 USD/thùng

Thị trường dầu thô thế giới hiện đang giao dịch ở mức giá khá cao.
Thị trường dầu thô thế giới hiện đang giao dịch ở mức giá khá cao.
Giá dầu thô tương lai hạ nhiệt đêm qua, sau khi bất ngờ tăng vọt trong phiên liền trước, do nhà đầy tư bất an trước báo cáo cho biết tình trạng việc làm ở nền kinh tế đầu tàu thế giới không mấy lạc quan.

Chốt ngày 1/12, giá dầu thô ngọt, nhẹ giao tháng 1/2012 giảm nhẹ 16 xu Mỹ, tương ứng 0,20%, xuống còn 100,20 USD/thùng trên sàn giao dịch hàng hóa New York. Đây là phiên thứ hai liên tiếp, dầu dừng ở trên ngưỡng 100 USD.

Thị trường đi lên trong phần lớn thời gian giao dịch tại khu vực châu Á và châu Âu, nhưng đi xuống khá nhanh trước khi sàn New York mở cửa. Tin tức trái chiều về kinh tế Mỹ đã khiến nhà đầu tư không biết xác định hướng đi nào.

Theo công bố của Viện Quản lý nguồn cung, chỉ số sản xuất của Mỹ trong tháng 11 vừa qua đã tăng lên 52,7%, từ mức 50,8% trong tháng 10, vượt xa mức dự báo 52% của giới phân tích trong cuộc điều tra của trang tin MarketWatch.

Trong khi đó, tuần qua, số người nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu bất ngờ điều chỉnh tăng 6.000 người lên 402.000 người, tệ hơn so với con số dự đoán 393.000 người. Mức thất nghiệp của tuần trước đó là 396.000 người.

Phiên giao dịch liền trước, giá dầu thô tăng mạnh sau động thái bắt tay của 6 ngân hàng trung ương hàng đầu thế giới và quyết định điều chỉnh chính sách của Trung Quốc, bất chấp số liệu sản xuất tháng 11 của Trung Quốc đi xuống.

Bart Melek thuộc TD Securities nhận định giới đầu tư lại quay sang chuộng các tài sản rủi ro, và kết quả là dầu thô lên giá. Giới đầu tư năng lượng cũng tìm hiểu những biến động về địa chính trị tại nước xuất khẩu dầu mỏ Iran.

Diễn biến cùng chiều với giá dầu thô, các mặt hàng năng lượng khác đêm 1/12 cũng quay đầu giảm giá. Cụ thể, xăng giao tháng 1/2011 giảm xuống 2,56 USD/gallon. Dầu sưởi giao cùng kỳ hạn hạ 1,8%, xuống còn 2,97 USD/gallon.