15:34 15/05/2011

Vé máy bay Tp.HCM - Quy Nhơn của Air Mekong chỉ từ 650.000 đồng/lượt

Y Nhung

Air Mekong chính thức bán vé trên chặng Tp.HCM - Quy Nhơn qua tất cả các kênh từ 15/5

Air Mekong được định vị là một Hãng hàng không truyền thống với hai hạng dịch vụ cung cấp là hạng phổ thông (Economy) và hạng Deluxe.
Air Mekong được định vị là một Hãng hàng không truyền thống với hai hạng dịch vụ cung cấp là hạng phổ thông (Economy) và hạng Deluxe.
Từ hôm nay (15/5), hành khách có nhu cầu đi lại trên hành trình Tp.HCM - Quy Nhơn có thể đặt mua vé máy bay thông qua website, trung tâm dịch vụ chăm sóc khách hàng 24/7, các phòng vé và đại lý bán vé của Air Mekong trên toàn quốc.

Ngày 1/6 tới đây, Air Mekong sẽ chính thức khai trương đường bay mới Tp.HCM - Quy Nhơn với tần suất 1 chuyến/ngày, nâng tổng số đường bay nội địa mà Air Mekong khai thác lên 11 đường bay.

Chuyến bay từ Tp.HCM đến Quy Nhơn khởi hành lúc 8h40 hàng ngày và từ Quy Nhơn trở về Tp.HCM lúc 10h15.  

Giá vé hạng phổ thông thấp nhất được Air Mekong áp dụng cho chặng bay này là từ 650.000 đồng/lượt (chưa bao gồm phí và thuế).

Ngoài ra, để tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng, bắt đầu từ 15/5, Air Mekong chính thức triển khai dịch vụ bán vé và thu hộ tiền vé máy bay thông qua các bưu cục của Tổng công ty Bưu chính Việt Nam trên toàn quốc. Theo đó, khách hàng có thể đến bưu cục gần nhất để mua vé hoặc trả tiền vé máy bay Air Mekong sau khi đã tiến hành đặt chỗ trên website của hãng.

Air Mekong khởi động kinh doanh vận chuyển từ ngày 9/10/2010, được định vị là một hãng hàng không truyền thống với hai hạng dịch vụ cung cấp là hạng phổ thông (Economy) và hạng Deluxe.

Hiện hãng này đang sử dụng 4 máy bay phản lực hiện đại Bombardier CRJ 900 trên các đường bay có đường băng ngắn. Máy bay của hãng được trang bị hai động cơ phản lực, tốc độ bay 800 - 900km/h với độ cao bay lên đến 13.000 m.

Air Mekong đang thực hiện từ 32 - 35 chuyến bay mỗi ngày, trên ba nhóm đường bay chính: nhóm đường bay trục nối liền hai trung tâm kinh tế Hà Nội và Tp.HCM; nhóm đường bay biển đảo tới Phú Quốc, Côn Đảo; nhóm đường bay cao nguyên tới ba điểm đến là Pleiku, Đà Lạt và Buôn Ma Thuột.

Trước đó, ngày 28/4, Air Mekong cũng đã chính thức khai trương đường bay thẳng Hà Nội – Phú Quốc, đây là đường bay thẳng dài nhất Việt Nam và duy nhất do Air Mekong khai thác tính đến thời điểm hiện tại. Đường bay này chỉ kéo dài hơn 2 giờ, tiết kiệm tới 50% thời gian so với hành trình phải nối chuyến qua Tp.HCM.

Sau 7 tháng đi vào hoạt động, Air Mekong đã thực hiện được hơn 5.200 chuyến bay an toàn.