20:52 19/02/2010

Vé xe khách nhiều tuyến tăng trên 50%

Nguyễn Vũ

Nhiều doanh nghiệp kinh doanh vận tải đã áp dụng phụ thu giá vé với mức tăng từ 50% đến gần 70%

Nhiều hành khách đã trở lại Thủ đô sau kỳ nghỉ Tết.
Nhiều hành khách đã trở lại Thủ đô sau kỳ nghỉ Tết.
Hôm nay (mùng 6 Tết) các bến xe tại Hà Nội đã đón hàng vạn lượt hành khách từ các tỉnh trở lại Thủ đô làm việc sau kỳ nghỉ Tết Canh Dần.

Ông Nguyễn Tất Thành, Giám đốc Bến xe Phía Nam nhận định, năm nay do kỳ nghỉ tết dài nên thời gian cao điểm xe đi phía nam sẽ muộn hơn mọi năm, rơi vào các ngày 8,10, 16 tháng Giêng và kết thúc vào ngày 20 tháng Giêng.

Cũng theo ông Thành, hiện các doanh nghiệp kinh doanh vận tải đăng ký hoạt động tại Bến xe Phía Nam đã bắt đầu áp dụng phụ thu giá vé trong thời gian cao điểm với mức tăng từ 50% đến gần 69%.

Trong đó, tăng cao nhất là loại vé giường nằm tuyến Hà Nội- Gia Lai tăng 69%, từ 420.000 đồng lên 710.000 đồng/vé; tuyến Hà Nội- Buôn Ma Thuột loại xe chất lượng cao tăng 60%, từ 550.000- 880.000 đồng/vé, loại xe thường cũng tăng 60%, từ 240.000 lên 385.000 đồng/vé, xe Hà Nội- Đà Nẵng chất lượng cao tăng từ 235.000đồng/vé lên 360.000 đồng/vé…  

Các tuyến xe khách đi Đà Lạt, Kon Tum cũng có mức tăng tương tự. Thời gian áp dụng phụ thu được kéo dài từ nay đến hết ngày 5/3/2010.

Trong khi các xe chạy từ Hà Nội đi các tỉnh lân cận rất vắng khách thì các xe chạy chiều từ Hà Nội đi các tỉnh phía nam, Tây Nguyên đã bắt đầu nóng dần. Tại Bến xe Phía Nam hôm nay đã có 20 xe đi phía nam xuất bến với khoảng gần 1.000 lượt hành khách.