08:51 03/02/2017

Vietjet vượt Vietnam Airlines về chở khách nội dịp Tết

Bạch Dương

Cuộc đua thị phần giữa các hãng hàng không đang rất khốc liệt

Thị phần hàng không đang bị chia nhỏ với sự vươn lên của các hãng bay giá rẻ.
Thị phần hàng không đang bị chia nhỏ với sự vươn lên của các hãng bay giá rẻ.
Cục Hàng không Việt Nam vừa có báo cáo về tình hình ngành hàng không trong 6 ngày Tết Đinh Dậu (tức 29/1 - 4/2).

Theo đó, tổng sản lượng hàng hóa, hành khách thông qua các cảng hàng không Việt Nam đạt 10.300 lần hạ cất cánh, tăng 12,1%; hơn 1,47 triệu hành khách, tăng 20,3%; 9.400 tấn hàng hóa, tăng 28,2% so với cùng thời điểm Tết Nguyên đán năm 2016.

Trong đó, các hãng hàng không Việt Nam vận chuyển đạt 669.000 khách, tăng 15,6% so với cùng kỳ.

Tại thị trường nội địa, Vietnam Airlines vận chuyển được 175.146 lượt khách, Vietjet vận chuyển được 209.179 lượt khách.

Như vậy, trong 6 ngày dịp Tết, Vietjet nắm 42% thị phần vận chuyển trong khi Vietnam Airlines chiếm khoảng 35%, Jetstar Pacific chiếm khoảng 20,7% và Vasco chiếm khoảng 2,3%.

Tuy vậy, nếu tính cả thị phần quốc tế, hãng hàng không quốc gia vẫn dẫn đầu với 282.898 lượt khách, Vietjet vận chuyển được 258.153 lượt khách.

Tại thị trường quốc tế với 481.625 lượt khách đến/đi từ Việt Nam trong 6 ngày thống kê, Vietnam Airlines chiếm 22,4% thị phần, Jetstar Pacific chiếm 3%, Vietjet chiếm 10%, phần còn lại thuộc về các hãng hàng không nước ngoài.

Theo Cục Hàng không, trong 6 ngày Tết, các hãng đã thực hiện 4.781 chuyến bay trong đó có 485 chuyến bay chậm, chiếm 10,1%. Trong đó, dẫn đầu về tỷ lệ chậm là Jestar với 27,8%, tiếp theo là Vietjet với 9,5%, và Vietnam Airlines là 4,9%.

Có 18 chuyến bay bị hủy trong giai đoạn này, trong đó Vietnam Airlines hủy 12 chuyến, Jetstar hủy 2 chuyến, Vasco hủy 4 chuyến.