21:00 17/06/2009

Vietnam Airlines đặt mua thêm 18 máy bay

Mạnh Chung

Vietnam Airlines vừa ký hợp đồng mua thêm 16 máy bay Airbus A321 và ký kiên bản ghi nhớ mua thêm 2 chiếc A350-XWB

Với bản hợp đồng mua thêm 16 máy bay A321, tổng số đơn đặt hàng của Vietnam Airlines đã lên tới 41 chiếc, trong đó 14 chiếc đã được bàn giao.
Với bản hợp đồng mua thêm 16 máy bay A321, tổng số đơn đặt hàng của Vietnam Airlines đã lên tới 41 chiếc, trong đó 14 chiếc đã được bàn giao.
Vietnam Airlines vừa ký hợp đồng mua thêm 16 máy bay một lối đi Airbus A321 và ký kiên bản ghi nhớ mua thêm 2 chiếc A350-XWB.

Bản hợp đồng trên vừa được Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) ký kết với hãng máy bay Airbus tại triển lãm hàng không Le Bourget vừa mới diễn ra hôm 15/6 tại Pháp.

Với bản hợp đồng mua thêm 16 máy bay A321, tổng số đơn đặt hàng của Vietnam Airlines đã lên tới 41 chiếc, trong đó 14 chiếc đã được bàn giao. Còn cam kết mua thêm A350-XWB được đặt thêm ngoài hợp đồng mua 10 chiếc A350-XWB đã ký hồi tháng 12/2007, với loại phiên bản A350-900 thân rộng.

Hiện loại máy bay A321 là máy bay lớn nhất trong dòng Airbus A320, có sức chứa 185 hành khách trong thiết kết hai hạng ghế, có thể bay liên tục ở tầm bay dài 3.000 dặm hoặc  5.550 km. 

Máy bay A350 XWB là dòng máy bay thân rộng đặc biệt, bay đường dài, có sức chứa trung bình, có khả năng bay xa tới  8.300 nm / 15.400 km, đây cũng là dòng máy bay có thân rộng nhất so với máy bay khác cùng hạng.

Ông Phạm Ngọc Minh, Tổng giám đốc Vietnam Airlines cho biết, với bản hợp đồng mới này khẳng định sự thành công mà Vietnam Airlines đã đạt được ở cả mạng lưới đường bay nội địa lẫn trong khu vực, đồng thời tạo điều kiện thiết lập các tiêu chuẩn mới trên các chặng đường bay dài và là cơ sở để phát triển mạng lưới bay xuyên lục địa.

Hiện tại Vietnam Airlines đang khai thác một đội bay gồm 52 chiếc máy bay hiện đại và bay đến 19 điểm đến nội địa và 23 điểm quốc tế.