10:51 27/06/2007

Vietnam Airlines sẽ sớm mở đường bay thẳng tới Mỹ

Trong thời gian tới, Vietnam Airlines sẽ chú trọng vào việc thực hiện đề án mở đường bay thẳng tới Mỹ

Năm 2006, Vietnam Airlines đạt doanh thu hơn 17.500 tỷ đồng, tăng 12,5% so với năm 2005.
Năm 2006, Vietnam Airlines đạt doanh thu hơn 17.500 tỷ đồng, tăng 12,5% so với năm 2005.
Ông Nguyễn Sĩ Hưng, Tổng giám đốc Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines), cho biết trong thời gian tới, hãng sẽ chú trọng vào việc thực hiện đề án mở đường bay thẳng tới Mỹ, để đường bay này sớm được mở.

Trao đổi với báo giới về kế hoạch hoạt động của Vietnam Airlines trong năm 2007 và những năm tiếp theo, ông Hưng cho biết hãng cũng sẽ tiếp tục đầu tư phát triển đội bay theo hướng hiện đại, tăng tỷ lệ máy bay sở hữu phù hợp về chủng loại và đủ số lượng theo yêu cầu của thị trường, nhằm đảm bảo duy trì tăng trưởng từ 12-14%/năm.

Bên cạnh đó, hãng sẽ tiếp tục triển khai việc bán vé điện tử, hoàn thiện hệ thống thương mại điện tử đạt tiêu chuẩn của Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA), đồng thời đầu tư phát triển đồng bộ các cơ sở cung cấp dịch vụ bảo dưỡng kỹ thuật, thương mại và nguồn nhân lực kỹ thuật cao.

Mặc dù phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt từ các hãng hàng không quốc tế lớn tại thị trường Việt Nam, song trong năm 2006, Vietnam Airlines vẫn đạt doanh thu hơn 17.500 tỷ đồng, tăng 12,5% so với năm 2005.

Trong năm này, Vietnam Airlines đã chuyên chở gần 6,8 triệu lượt khách, trong đó có trên 3 triệu lượt khách quốc tế. Năm 2006 cũng là năm thứ 10 liên tiếp, Vietnam Airlines đảm bảo an toàn bay tuyệt đối.