17:47 21/11/2008

WHO phủ nhận thông tin về chất độc hại trên hoa quả ngoại nhập

Thúy Nhung

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) phủ nhận thông tin 24,5% hoa quả ngoại nhập trên thị trường Việt Nam có chất bảo quản độc hại

WHO khẳng định không hề nhận được bất cứ một yêu cầu nào về việc cung cấp thông tin hoặc xác nhận sự tồn tại của bản báo cáo từ các phóng viên và yêu cầu các cơ quan báo chí dừng ngay việc sử dụng thông tin này.
WHO khẳng định không hề nhận được bất cứ một yêu cầu nào về việc cung cấp thông tin hoặc xác nhận sự tồn tại của bản báo cáo từ các phóng viên và yêu cầu các cơ quan báo chí dừng ngay việc sử dụng thông tin này.
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) phủ nhận thông tin 24,5% hoa quả ngoại nhập trên thị trường Việt Nam có chất bảo quản độc hại.

Theo thông báo mới đây gửi các cơ quan truyền thông, đại diện WHO tại Việt Nam cho rằng, các thông tin khẳng định "một bản báo cáo của WHO đã cảnh báo 24,5% hoa quả ngoại nhập trên thị trường Việt Nam có chất bảo quản độc hại" là không chính xác.

WHO cho biết, việc lưu truyền thông tin sai lạc này bắt đầu từ ngày 11/11 trên một tờ báo, sau đó đã được một số báo lấy lại và tiếp tục đưa tin.

Không những thế, thông tin không xác thực này còn được sử dụng để chất vấn Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Quốc Triệu trong kỳ họp Quốc hội về luật vệ sinh an toàn thực phẩm của Việt Nam.

WHO cũng khẳng định không hề nhận được bất cứ một yêu cầu nào về việc cung cấp thông tin hoặc xác nhận sự tồn tại của bản báo cáo từ các phóng viên và yêu cầu các cơ quan báo chí dừng ngay việc sử dụng thông tin này.