07:32 13/09/2012

Xăng, dầu quốc tế đột ngột hạ nhiệt

Diệp Anh

Sau 4, 5 phiên tăng giá liên tiếp, các mặt hàng xăng, dầu thô thế giới đột ngột hạ nhiệt trong ngày hôm qua (12/9)

Bản báo cáo của Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ đã nhấn chìm sự lạc quan của thị trường về việc Tòa án Hiến pháp Đức chấp thuận cơ chế bình ổn tài chính Khu vực đồng tiền chung, cũng như những kỳ vọng về hành động sắp tới của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ.
Bản báo cáo của Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ đã nhấn chìm sự lạc quan của thị trường về việc Tòa án Hiến pháp Đức chấp thuận cơ chế bình ổn tài chính Khu vực đồng tiền chung, cũng như những kỳ vọng về hành động sắp tới của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ.
Phiên giao dịch đêm qua (12/9), giá xăng dầu trên thị trường hàng hóa quốc tế đã hạ nhiệt phần nào, sau khi Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ công bố báo cáo cho thấy lượng dự trữ của nước này đã tăng đột biến.

Cụ thể, theo báo cáo của Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ, trong tuần kết thúc ngày 7/9 vừa qua, lượng cung dầu thô của nước này đã tăng thêm 2 triệu thùng, trái ngược với con số giảm 3,3 triệu thùng do giới phân tích đưa ra trong cuộc thăm dò trước đó của Platts.

Cũng căn cứ vào bản báo cáo này, nguồn dự trữ xăng giảm 1,2 triệu thùng, trong khi các chế phẩm khác từ dầu tăng 1,5 triệu thùng. Theo giới phân tích dự báo, cung xăng trong tuần qua đã giảm 2,3 triệu thùng, còn các chế phẩm khác từ dầu đã giảm 1,5 triệu thùng.

Bản báo cáo của Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ đã nhấn chìm sự lạc quan của thị trường về việc Tòa án Hiến pháp Đức chấp thuận cơ chế bình ổn tài chính Khu vực đồng tiền chung, cũng như những kỳ vọng về hành động sắp tới của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ.

Theo kế hoạch, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ sẽ kết thúc cuộc họp hai ngày trong hôm nay. Giới phân tích kinh tế cho rằng, nhiều khả năng cơ quan này sẽ ra công bố chính thức về một chương trình nới lỏng định lượng mới nhằm hỗ trợ cho nền kinh tế Mỹ hồi phục.

Chốt phiên giao dịch 12/9, giá dầu thô ngọt, nhẹ giao tháng 10 tại sàn New York hạ 16 cent, tương ứng 0,2%, xuống còn 97,01 USD/thùng. Trong phiên, giá dầu thô kỳ hạn loại này đã giằng co khá mạnh, mức giá cao nhất đạt được trong ngày là 98,06 USD/thùng.

Giá xăng giao tháng 10 tại sàn New York giảm 4 cent, tương ứng 1,4%, xuống còn 3 USD/gallon. Dầu sưởi cùng kỳ hạn tăng được 3 cent, tương ứng 0,9%, lên 3,21 USD/gallon, cao nhất từ ngày 3/4. Khí tự nhiên tăng 7 cent, tương ứng 2,4%, lên 3,06 USD/ triệu BTU.

Trên sàn giao dịch hàng hóa London (Anh quốc), giá dầu thô ngọt, nhẹ Brent Biển Bắc tăng được 56 cent, tương ứng 0,5%, lên 115,33 USD/thùng. Việc dầu thô Brent lên giá chủ yếu là xuất phát từ những quan ngại về tình hình căng thẳng tại khu vực Trung Đông.