08:21 02/11/2013

Xăng, dầu thế giới hạ giá mạnh trong tuần

Thanh Hải

Các chuyên gia phân tích cho biết, việc lượng cung tăng quá cao đã thống trị xu hướng giao dịch trên thị trường

Nếu tình trạng cung vượt cầu tiếp tục diễn ra, thị trường sẽ ghi nhận thêm mức đáy giá mới, có thể là 92,50 USD/ thùng - Ảnh: Reuters.
Nếu tình trạng cung vượt cầu tiếp tục diễn ra, thị trường sẽ ghi nhận thêm mức đáy giá mới, có thể là 92,50 USD/ thùng - Ảnh: Reuters.
Phiên giao dịch năng lượng đêm qua (1/11), giá dầu thô loại hợp đồng kỳ hạn đã giảm mạnh xuống dưới 95 USD mỗi thùng, do tiếp tục bị ảnh hưởng bởi tình trạng lượng cung tại Mỹ quá lớn trong khi lượng cầu yếu.

Chốt phiên giao dịch đầu tiên của tháng 11, giá dầu thô ngọt, nhẹ giao tháng 12 trên sàn giao dịch hàng hóa New York đã giảm 1,77 USD, tương ứng với mức giảm 1,8%, xuống còn 94,61 USD mỗi thùng. Tính chung cả tuần này, giá dầu thô đã giảm 3,3%, xuống mức thấp nhất kể từ ngày 21/6 cho tới nay. Trước đó, trong tháng 10, giá dầu loại này đã bốc hơi 5,8%.

Nguyên nhân chính dẫn tới sự đi xuống liên tiếp của giá dầu thô quốc tế là do lượng cung tại Mỹ liên tục tăng trong suốt 6 tuần vừa qua. Tính chung 6 tuần, theo số liệu của Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ, lượng cung dầu thô đã tăng hơn 28 triệu thùng. Ngay như báo cáo gần đây nhất, trong tuần kết thúc ngày 25/10, lượng cung dầu thô đã tăng tới 4,1 triệu thùng.

Trang thông tin kinh tế thị trường Market Watch dẫn lời các chuyên gia phân tích cho biết, việc lượng cung tăng quá cao đã thống trị xu hướng giao dịch trên thị trường, thậm chí còn xóa nhòa cả những ảnh hưởng từ các số liệu kinh tế tích cực khác. Nếu tình trạng cung vượt cầu tiếp tục diễn ra, thị trường sẽ ghi nhận thêm mức đáy giá mới, có thể là 92,50 USD/ thùng.

Sự đi xuống của giá dầu thô New York là một tin tốt đối với người tiêu dùng, bởi nó sẽ làm giảm bớt sức ép đối với giá xăng. Hiện tại trên thị trường Mỹ, mức giá bán lẻ trung bình đối với loại xăng thông thường là 3,275 USD mỗi gallon. Theo giới phân tích, giá xăng bán lẻ tại Mỹ có thể còn giảm xuống khoảng 3 USD mỗi gallon, bởi giá dầu thô còn giảm thêm nữa.

Trên sàn hàng hóa London, giá dầu thô ngọt, nhẹ Brent Biển Bắc cũng giảm mạnh 2,93 USD, tương ứng với mức giảm 2,7%, xuống còn 105,91 USD mỗi thùng. Tính chung cả tuần, giá dầu Brent đã giảm khoảng 1%. Và hiện khoảng chênh lệch giá giữa dầu thô giao sau tại sàn hàng hóa New York và dầu thô giao sau ở sàn hàng hóa London là khoảng 11 USD/ thùng.

Cũng trên sàn giao dịch hàng hóa New York, kết thúc phiên 1/11, giá xăng giao tháng 12 giảm gần 4 cent, tương ứng với mức 1,6%, xuống 2,54 USD mỗi gallon. Giá dầu sưởi giao cùng kỳ hạn đứng ở mức 2,88 USD mỗi gallon vào cuối phiên, giảm 7 cent so với phiên trước, tương ứng 2,4%. Tính chung cả tuần này, giá xăng đã giảm 0,8%, giá dầu sưởi giảm 0,9%.

Diễn biến cùng chiều với các mặt hàng năng lượng khác, giá khí tự nhiên giao tháng 12 giảm gần 7 cent trong phiên cuối tuần, tương ứng với mức 1,9%, xuống 3,51 USD/ triệu BTU. Tính cả tuần, giá khí đã giảm hơn 5%.

Sự đi xuống của các mặt hàng năng lượng trong phiên đêm qua là điều khá ngạc nhiên, bởi trước đó Viện Quản lý nguồn cung công bố chỉ số quản lý sản xuất tại Mỹ trong tháng 10 đã tăng lên mức cao nhất kể từ tháng 4 năm 2011 cho tới nay. Và số liệu này đã trở thành một tiền đề quan trọng giúp cả ba chỉ số chính trên thị trường chứng khoán Mỹ đi lên trong ngày.