09:47 23/07/2009

Xuất khẩu tôm Việt Nam sang Mỹ phục hồi

Thúy Nhung

Sau ba tháng sụt giảm do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế, xuất khẩu tôm của Việt Nam sang Mỹ đã nhanh chóng phục hồi

Sáu tháng đầu năm cả nước đã xuất khẩu được 72.288 tấn tôm, tăng 1,8% so với cùng kỳ năm ngoái.
Sáu tháng đầu năm cả nước đã xuất khẩu được 72.288 tấn tôm, tăng 1,8% so với cùng kỳ năm ngoái.
Sáu tháng đầu năm 2009, xuất khẩu tôm của Việt Nam sang Mỹ tăng 18,3% về lượng và 2,1% về giá trị so với cùng kỳ năm 2008.

Theo tin từ Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thuỷ sản Việt Nam (VASEP), hai quý đầu năm nay, Việt Nam đã xuất sang thị trường này 15.191 tấn tôm trị giá trên 147,3 triệu USD.

Như vậy, chỉ sau ba tháng sụt giảm do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế, xuất khẩu tôm của Việt Nam sang Mỹ đã nhanh chóng phục hồi ngay từ tháng 4 và tiếp tục duy trì mức tăng trưởng 2 con số đến hết tháng 6/2009.

Không chỉ có vậy, trong tháng 6/2009, xuất khẩu sang tôm sang EU cũng tăng tới 65% về lượng và 48,6% về giá trị so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 3.728 tấn và trên 24,4 triệu USD.

Ngoài ra, Trung Quốc cũng nổi lên như một tâm điểm của bức tranh xuất khẩu tôm Việt Nam bởi xuất khẩu sang thị trường này luôn duy trì mức tăng trưởng rất cao kể từ đầu năm đến nay.

Những mức tăng trưởng ấn tượng này đã góp phần đưa tổng xuất khẩu tôm sáu tháng đầu năm của nước ta lên 72.288 tấn, tăng 1,8% so với cùng kỳ năm ngoái.

Còn theo thống kê của Cục Nghề cá biển quốc gia Mỹ (NMFS), năm tháng đầu năm nay, tổng lượng nhập khẩu tôm vào Mỹ đạt 191.200 tấn, giảm 2,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó, xuất khẩu tôm Việt Nam sang Mỹ trong thời gian này lại tăng 10,9%.

Trong năm 2008, Việt Nam đứng thứ 4 về xuất khẩu tôm sang Mỹ với 47.900 tấn, sau Thái Lan với 182.400 tấn, Indonesia 84.000 tấn và Ecuador là 56.300 tấn.