23:07 11/07/2016

15/7 xem xét tư cách đại biểu Quốc hội ông Trịnh Xuân Thanh

Hà Minh

Phải xem xét xong đại biểu mới đủ tư cách để tham gia kỳ họp, theo đại diện Hội đồng Bầu cử Quốc gia

Ông Trịnh Xuân Thanh là một trong 496 vị đã trúng cử đại biểu Quốc hội khoá 14.
Ông Trịnh Xuân Thanh là một trong 496 vị đã trúng cử đại biểu Quốc hội khoá 14.
Sáng 15/7 tới, Hội đồng Bầu cử Quốc gia sẽ họp, bỏ phiếu để xem xét tư cách đại biểu Quốc hội, trong đó có việc xem xét tư cách của ông Trịnh Xuân Thanh, Tổng thư ký Quốc hội - Chánh văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia Nguyễn Hạnh Phúc cho biết.

Vẫn theo ông Phúc, ngày 12/7, Tiểu ban Nhân sự, giải quyết khiếu nại tố cáo sẽ họp xem xét và đề nghị với Hội đồng Bầu cử Quốc gia về các vấn đề liên quan đến đại biểu khóa 14.

Việc bỏ phiếu như nói trên được tiến hành trên cơ sở kết quả cuộc họp này.

Phải xem xét xong đại biểu mới đủ tư cách để tham gia kỳ họp. Đại biểu nào không được cấp giấy chứng nhận thì không phải là đại biểu Quốc hội, Chánh văn phòng Hội đồng Bầu cử Quốc gia cho biết thêm.

Liên quan đến vụ việc của ông Trịnh Xuân Thanh, Phó chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang nhiệm kỳ 2011-2016, chiều 11/7, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã có thông báo chính thức về những khuyết điểm, vi phạm của ông Thanh.

Ủy ban đã kiến nghị Bộ Chính trị chỉ đạo Hội đồng Bầu cử Quốc gia xem xét, không công nhận tư cách đại biểu Quốc hội khoá 14 đối với ông Trịnh Xuân Thanh.