15:04 06/10/2015

9 tháng, 1,4 tỷ USD vốn đầu tư “rót” vào Quảng Ninh

Trần Kỳ

Các nhà đầu tư đến từ 17 quốc gia và vùng lãnh thổ đã đầu tư vào 104 dự án tại Quảng Ninh

Ông Trương Mạnh Hùng, Phó trưởng ban IPA Quảng Ninh phát biểu tại hội nghị.
Ông Trương Mạnh Hùng, Phó trưởng ban IPA Quảng Ninh phát biểu tại hội nghị.
Gần 50 doanh nghiệp đến từ Tp.HCM, Bình Dương, Đồng Nai, Vũng Tàu... đã tham dự hội nghị xúc tiến đầu tư của tỉnh Quảng Ninh ở phía Nam, diễn ra tại Tp.HCM ngày 5/10 vừa qua.

Với chủ đề “Quảng Ninh - tiềm năng và cơ hội đầu tư”, đây là sự kiện do Ban Xúc tiến và hỗ trợ đầu tư Quảng Ninh (IPA) phối hợp với Trung tâm Xúc tiến đầu tư phía Nam - Cục Đầu tư nước ngoài (thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư) tổ chức.

Tại đây, ông Trương Mạnh Hùng - Phó trưởng ban IPA Quảng Ninh khẳng định, tỉnh luôn nhận thức việc thu hút được nguồn lực đầu tư ngoài ngân sách sẽ góp phần thúc đẩy tái cơ cấu kinh tế, đẩy mạnh xuất khẩu, đóng góp vào nguồn thu ngân sách và tạo thêm nhiều việc làm mới...

Theo thông tin từ IPA, tính đến hết tháng 9/2015, các nhà đầu tư đến từ 17 quốc gia và vùng lãnh thổ đã đầu tư vào 104 dự án tại Quảng Ninh, với tổng vốn đăng ký đạt gần 5,1 tỷ USD.

Trong 3 năm 2012-2014, vốn đầu tư trong nước vào tỉnh này đạt gần 68.000 tỷ đồng, tương đương 3,3 tỷ USD.

Đáng chú ý, chỉ riêng 9 tháng đầu năm 2015, vốn đầu tư tư nhân trong nước vào tỉnh đạt gần 30.000 tỷ đồng (tương đương 1,4 tỷ USD).

Hàng loạt các nhà đầu tư chiến lược như Vingroup, Sungroup, BIM... với các dự án có quy mô lớn như đường cao tốc Hạ Long - Hải Phòng, cầu Bạch Đằng, đường cao tốc Hạ Long - Móng Cái, sân bay Vân Đồn, công viên Đại Dương... đang được triển khai.

Cũng tại hội nghị này, Quảng Ninh đã công bố về danh mục các dự án kêu gọi đầu tư vào tỉnh giai đoạn 2015-2020, gồm: dự án hạ tầng khu công nghiệp Phương Nam, khu du lịch sinh thái Resort hồ Yên Trung, dự án phát triển hệ thống xử lý nước thải, khu vui chơi thiếu nhi thành phố... của Uông Bí, các dự án phát triển du lịch của huyện Cô Tô… dự án về lâm sản, dược liệu của huyện Ba Chẽ..

Phó chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Tp.HCM Phạm Ngọc Hưng nói, việc cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh của Quảng Ninh được thể hiện rõ từ tư duy, cách tiếp cận, tổ chức xúc tiến đầu tư đến các chính sách khoa học, phù hợp và hài hòa lợi ích giữa các thành phần kinh tế.

Thông qua việc Quảng Ninh chủ động trong việc xúc tiến, tìm kiếm các nhà đầu tư đã tác động tích cực đến các doanh nghiệp, đây sẽ là động lực thúc đẩy các nhà đầu tư đến với Quảng Ninh nhiều hơn và chất lượng hơn.

Theo ông Hưng, Hiệp hội Doanh nghiệp Tp.HCM sẵn sàng làm cầu nối, là nơi xúc tiến, mời gọi đến hơn 8.000 doanh nghiệp hội viên của Hiệp hội tìm cơ hội ở Quảng Ninh.

Trong bản ghi nhớ được ký kết giữa IPA và Công ty Cổ phần Komtek tại hội nghị, phía Komtek cam kết sẽ đồng hành với Quảng Ninh xúc tiến thu hút các nhà đầu tư khác đến với tỉnh, sắp tới sẽ giới thiệu một số nhà đầu tư chiến lược vào một số dự án trong danh mục kêu gọi đầu tư mà Quảng Ninh đã công bố.