16:14 30/09/2009

Bão qua, miền Trung lại chống chọi với lũ lớn

Y Nhung

Bão số 9 đã suy yếu thành áp thấp, nhưng đến chiều tối nay lũ trên nhiều sông ở khu vực này sẽ vượt mức báo động 2 và 3

“Siêu bão” đã đi qua, nhưng những thiệt hại mà người dân khu vực miền Trung và Tây Nguyên đang phải gánh chịu là không nhỏ - Ảnh: Reuters.
“Siêu bão” đã đi qua, nhưng những thiệt hại mà người dân khu vực miền Trung và Tây Nguyên đang phải gánh chịu là không nhỏ - Ảnh: Reuters.
Bão số 9 đã suy yếu thành áp thấp, nhưng đến chiều tối nay lũ trên nhiều sông ở khu vực này sẽ vượt mức báo động 2 và 3.

Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương, đến 10h ngày hôm nay (30/9), sau khi đổ bộ vào đất liền, bão số 9 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới có vị trí tâm ở vào khoảng 15,7 độ Vĩ Bắc, 106,8 độ Kinh Đông, trên khu vực Nam Lào. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (tức là từ 39- 49 km/h), giật cấp 7.

129 người đã chết, mất tích và bị thương

“Siêu bão” đã đi qua, nhưng những thiệt hại mà người dân khu vực miền Trung và Tây Nguyên đang phải gánh chịu là không nhỏ. Theo báo cáo nhanh của Ban chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương, tính đến 6h sáng nay, bão số 9 đã làm 38 người chết, 10 người mất tích và 81 người bị thương.

Hôm nay, Ủy ban tìm kiếm cứu nạn đã tổ chức 2 đoàn đến Kon Tum và Quảng Ngãi, máy bay trực thăng cũng đã được huy động. Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải chỉ đạo, cứu hộ dân đang bị cô lập bằng mọi giải pháp, kể cả sử dụng hàng không.

Mở đầu phiên họp thường kỳ tháng 9 sáng nay, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chỉ đạo các tỉnh miền Trung, tập trung mọi nguồn lực, khẩn trương khắc phục hậu quả do cơn bão số 9 gây ra; các bộ, ngành chức năng tích cực phối hợp, hỗ trợ địa phương.

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng gửi lời thăm hỏi ân cần và chia buồn sâu sắc đến các gia đình có người bị chết và bị thương, bị thiệt hại về tài sản; biểu dương sự nỗ lực của các bộ, Ban, ngành, các lực lượng bộ đội, công an và chính quyền các địa phương trong vùng ảnh hưởng của bão đã làm hết sức mình, chỉ đạo quyết liệt, kịp thời triển khai các biện pháp phòng, chống, đặc biệt là thực hiện triệt để việc di dời dân ra khỏi những vùng nguy hiểm nên đã hạn chế được nhiều thiệt hại do bão gây ra.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các tỉnh, thành phố trong vũng bão, lũ chủ động tập trung mọi nguồn lực, thực hiện các biện pháp khẩn cấp khắc phục hậu quả bão, lũ và ổn định đời sống cho nhân dân.

Lũ trên nhiều con sông vượt mức báo động 2, 3

Hiện bão đã qua, nhưng theo tin mới nhất từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương, lũ trên các sông ở Quảng Bình, Quảng Trị tiếp tục lên. Các sông tại Thừa Thiên Huế, Quảng Ngãi, Gia Lai, Kon Tum và Đắk Lắc lũ đang xuống nhưng còn ở mức cao.

Dự báo, đến chiều tối nay, mực nước trên các sông sẽ đạt mức sau:  sông Gianh tại Mai Hóa lên mức 5,5m, trên báo động 2 là 0,5m; sông Kiến Giang tại Lệ Thủy mức nước đạt 3,0m, trên báo động 3 khoảng 0,3m; sông Thạch Hãn tại Thạch Hãn lên mức 7,0m, trên báo động 3 là 1,6m.

Các sông Bồ tại Phú Ốc mức nước đạt 4,5m, sông Hương tại Kim Long xuống mức 3,0m, sông Vu Gia tại Ái Nghĩa là 8,8m đều ở mức báo động 3.

Sông Hàn tại Cẩm Lệ lên mức 2,7m, trên báo động 3 là 1,0m; sông Thu Bồn tại Câu Lâu mức nước là 5,4m, trên báo động 3 khoảng 1,7m, tại Hội An đạt 3,5m, trên báo động 3 là 1,8m, đều tương đương đỉnh lũ lịch sử năm 1964.

Các sông  như: Trà Khúc tại cầu Trà Khúc xuống mức 6,5m; sông Vệ tại cầu Sông Vệ xuống mức 3,60m; sông Đakbla tại Kon Tum xuống mức 521,5m nhưng vẫn trên báo động 3, riêng sông Srêpôk tại Bản Đôn xuống mức 173,0m, dưới báo động 3 là 0,5m.

Theo cảnh báo, các tỉnh từ Quảng Bình đến Phú Yên, Gia Lai, Kon Tum và Đắk Lắc cần đề phòng lũ lớn, lũ quét và sạt lở đất ở vùng núi, ngập lụt sâu diện rộng ở đồng bằng, vùng trũng ven sông.

Ban phòng chống lụt bão Bộ Quốc phòng cho biết, đã huy động trên 10.000 chiến sĩ tham gia công tác phòng chống lụt bão tại các tình miền Trung, trong ngày hôm nay nếu mưa lũ vẫn còn diễn biến phức tạp và nhiều khu dân cư vẫn không thể tiếp cận bằng đường bộ được Bộ Quốc phòng sẽ huy động thêm máy bay trực thăng vào tiếp cận các khu dân cư đang bị lũ phong tỏa.