12:20 18/08/2016

Bí thư và Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Yên Bái bị bắn

Ngô Trang

Nghi phạm được xác định là Đỗ Cường Minh, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Yên Bái

Từ trái sang: ông Phạm Duy Cường và ông Ngô Ngọc Tuấn.<br>
Từ trái sang: ông Phạm Duy Cường và ông Ngô Ngọc Tuấn.<br>
Một vụ án nghiêm trọng đã xảy ra tại Yên Bái, sáng 18/8, với hai nạn nhân là Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái, ông Phạm Duy Cường và Chủ tịch Hội đồng Nhân dân kiêm Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Yên Bái, ông Ngô Ngọc Tuấn.

Thông tin ban đầu cho hay, các nạn nhân bị bắn bằng súng tại phòng làm việc vào khoảng 7h45 sáng nay, và đã được đưa vào cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh Yên Bái.

Nghi phạm được xác định là Đỗ Cường Minh, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Yên Bái. Người này đã tự sát ngay sau khi gây án.

Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Ông Phạm Duy Cường sinh năm 1958, tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái khóa 18, nhiệm kỳ 2015-2020 vào tháng 10/2015.

Ông Cường từng công tác thời gian dài tại nhà máy xi măng Phú Thịnh, tỉnh Hoàng Liên Sơn (nay là nhà máy xi măng Yên Bái), sau đó kinh qua các chức vụ: Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; Phó bí thư Tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh; Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái.

Trong khi đó, ông Ngô Ngọc Tuấn vừa được bầu giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Yên Bái khóa 18, nhiệm kỳ 2016 - 2021 vào tháng 6 vừa qua.

Nghi phạm Đỗ Cường Minh sinh năm 1963, từng giữ chức vụ Phó chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm, được bổ nhiệm giữ chức vụ Chi cục trưởng ngày 1/4/2014.

Bí thư và Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Yên Bái bị bắn 1
Đỗ Cường Minh, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Yên Bái, người được xác định là gây ra vụ nổ súng.