08:02 17/12/2013

Bộ Công an thông báo kết quả công tác 2013

Nhật Bình

Năm 2013, lực lượng công an đã điều tra, khám phá 44.033 vụ phạm pháp hình sự

Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an chủ trì buổi họp báo ngày 16/12.
Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an chủ trì buổi họp báo ngày 16/12.
Ngày 16/12/2013, Bộ Công an đã tổ chức họp báo để thông báo tình hình, kết quả công tác công an năm 2013.

Theo báo cáo của Bộ Công an, năm 2013 lực lượng công an đã liên tục mở các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, điều tra, khám phá 44.033 vụ phạm pháp hình sự, bắt xử lý 88.259 đối tượng, triệt phá 2.643 băng, nhóm tội phạm; bắt 7.980 vụ cờ bạc, bắt và vận động đầu thú 11.606 đối tượng truy nã.

Lực lượng công an cũng đã đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm về kinh tế, tham nhũng, tội phạm sử dụng công nghệ cao; phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường, khai thác, vận chuyển, buôn bán trái phép lâm sản, khoáng sản.

Bên cạnh đó, lực lượng công an đã phối hợp với hải quan, bộ đội biên phòng, cảnh sát biển triệt phá nhiều đường dây, tổ chức tội phạm ma túy lớn, hoạt động trên nhiều địa bàn trong nước và có liên quan đến nước ngoài. Trong đó phát hiện 18.384 vụ, 28.534 đối tượng tội phạm ma túy, thu 641,29 kg heroin, 110,18 kg và 255.030 viên ma túy tổng hợp.

Phát biểu kết luận buổi họp báo, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an Đặng Văn Hiếu hoan nghênh và cảm ơn các cơ quan báo chí  luôn đồng hành, phối hợp chặt chẽ cùng lực lượng công an nhân dân trên mặt trận bảo vệ an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội...

Ông Đặng Văn Hiếu cũng yêu cầu Trung tâm Thông tin báo chí Bộ Công an cần nghiên cứu, xây dựng cơ chế cung cấp thông tin cho báo chí nhằm thống nhất thông tin, định hướng dư luận.