08:30 08/03/2017

Bộ Công Thương tính điều chuyển Chủ tịch Petro Vietnam

Song Hà

Ông Nguyễn Quốc Khánh hiện vẫn là Chủ tịch Hội đồng Thành viên của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

Ông Nguyễn Quốc Khánh là người kế nhiệm ông Nguyễn Xuân Sơn tại Petro Vietnam từ đầu 2016.<br>
Ông Nguyễn Quốc Khánh là người kế nhiệm ông Nguyễn Xuân Sơn tại Petro Vietnam từ đầu 2016.<br>
Bộ Công Thươg đang chuẩn bị báo cáo Thủ tướng về việc điều chuyển Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petro Vietnam) Nguyễn Quốc Khánh về công tác tại Bộ.

Trao đổi với báo chí chiều 7/3, một đại diện lãnh đạo Bộ Công Thương cho hay, hiện Ban cán sự Đảng Bộ Công Thương đã có thông báo về việc này, còn việc sắp xếp, điều chuyển ông Khánh sẽ thực hiện theo quy trình.

Lý do của kế hoạch điều chuyển này là “do yêu cầu công việc”, đồng thời vị trí cho ông Nguyễn Quốc Khánh tại Bộ cũng đã được dự kiến nhưng không được tiết lộ cụ thể.

Đại diện lãnh đạo Bộ Công Thương cũng phủ nhận thông tin ông Nguyễn Quốc Khánh đã thôi làm Chủ tịch Petro Vietnam.

“Cho đến hôm nay (7/3), anh Khánh vẫn là Chủ tịch của Tập đoàn, mọi việc vẫn đang phải chờ xin ý kiến của Thủ tướng”, vị này nói.

Ông Nguyễn Quốc Khánh (sinh 1960), quê quán tại Thạch Hà, Hà Tĩnh. Ông Nguyễn Quốc Khánh đã có nhiều năm công tác tại Petro Vietnam, từng đảm nhiệm các chức vụ: Phó tổng giám đốc Công ty Thăm dò khai thác Dầu khí (PVEP); Tổng giám đốc Liên doanh Dầu khí Mê Kông; Tổng giám đốc Công ty Chế biến và Kinh doanh sản phẩm Dầu mỏ (PDC); Tổng giám đốc Tổng công ty Dầu Việt Nam (PV OIL); Phó tổng giám đốc Petro Vietnam từ tháng 7/2009. Từ tháng 11/2014, ông được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc Tập đoàn.

Trước khi được bổ nhiệm làm Chủ tịch kiêm nhiệm Tổng giám đốc Petro Vietnam vào tháng 1/2016, ông Khánh đã có khoảng nửa năm tạm quyền chức danh Chủ tịch khi người tiền nhiệm Nguyễn Xuân Sơn bị thôi chức.

Người tiền nhiệm của ông Khánh là ông Nguyễn Xuân Sơn đã được Thủ tướng cho thôi chức Chủ tịch Petro Vietnam hồi tháng 7/2015, trước khi bị bắt vì có liên quan đến vụ án về kinh tế tại Oceanbank hồi ông này còn làm Tổng giám đốc.