14:15 24/12/2013

Bộ Nội vụ có thứ trưởng thứ 7

Ngô Trang

Thủ tướng Chính phủ vừa ký quyết định bổ nhiệm thứ trưởng thứ 7 của Bộ Nội vụ

Ông Nguyễn Đăng Thành.<br>
Ông Nguyễn Đăng Thành.<br>
Thủ tướng Chính phủ vừa ký quyết định bổ nhiệm thứ trưởng thứ 7 của Bộ Nội vụ.

Tại quyết định 2521/QĐ-TTg ngày 19/12, Thủ tướng đã bổ nhiệm ông Nguyễn Đăng Thành, Phó giám đốc Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh kiêm Giám đốc Học viện Hành chính quốc gia giữ chức Thứ trưởng Bộ Nội vụ kiêm Giám đốc Học viện Hành chính quốc gia, công tác đến hết tháng 6 năm 2014.

Ông Nguyễn Đăng Thành sinh năm 1953, quê quán Hà Nội, là giáo sư, tiến sĩ chuyên ngành Chính trị học.

Trước khi được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Nội vụ, ông Nguyễn Đăng Thành từng giữ các chức vụ: Phó viện trưởng Viện Khoa học Chính trị thuộc Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; Phó giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Nghệ An; Phó giám đốc Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh; Giám đốc Học viện Hành chính.

Với quyết định này, cơ cấu lãnh đạo Bộ Nội vụ hiện có 1 bộ trưởng là ông Nguyễn Thái Bình và 7 thứ trưởng, gồm: ông Nguyễn Duy Thăng, bà Trần Thị Hà, ông Nguyễn Tiến Dĩnh, ông Văn Tất Thu, ông Trần Anh Tuấn, ông Phạm Dũng và ông Nguyễn Đăng Thành.

Được biết, theo quy định Nghị định 36/2012 của Chính phủ, số lượng thứ trưởng tại các bộ không được quá 4 người. Riêng các bộ quan trọng, số lượng thứ trưởng có thể tăng thêm do Thủ tướng quyết định. Tuy nhiên, trả lời báo giới mới đây, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam cho biết, qua rà soát của Văn phòng Chính phủ, đại đa số các bộ hiện nay đều có số thứ trưởng vượt trần quy định.