12:02 22/08/2011

Cả nước có khoảng 49,2 triệu người có việc làm

Nam Anh

Chỉ tiêu mà Bộ Lao đông - Thương binh và Xã hội dự kiến trong năm 2012 là giải quyết việc làm cho 1,6 triệu người

Năm 2012, đặt chỉ tiêu đưa 90 nghìn người đi làm việc ở nước ngoài.
Năm 2012, đặt chỉ tiêu đưa 90 nghìn người đi làm việc ở nước ngoài.
Chỉ tiêu mà Bộ Lao đông - Thương binh và Xã hội dự kiến trong năm 2012 là giải quyết việc làm cho 1,6 triệu người, trong đó tạo việc làm trong nước là 1.510 nghìn người, đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài là 90 nghìn người, tăng 3 nghìn người so với năm 2011.

Theo đó, tỷ lệ thất nghiệp ở khu vực thành thị được đặt mục tiêu giảm xuống dưới 4,3%. Cơ cấu lao động theo chiều hướng giảm dần lao động nông nghiệp còn 46%, tăng lao động công nghiệp và xây dựng lên 23% và dịch vụ là 31%.

Theo số liệu của Bộ Lao động - Thương binh và xã hội, hiện cả nước có khoảng 49,2 triệu người có việc làm, tăng 171 nghìn người so với bình quân năm 2010. Lao động vẫn chủ yếu làm trong lĩnh vực nông, lâm nghiệp và thủy sản, chiếm 48,6%; công nghiệp, xây dựng là 21,2% và dịch vụ là 30,2%.

7 tháng đầu năm 2011, cả nước tạo việc làm cho 857.852 người, đạt 53,6% kế hoạch năm; tạo việc làm trong nước cho 803.500 người, đạt 53,1% kế hoạch năm, giảm 6,22% so với cùng kỳ năm 2010.

Trong khi đó, xuất khẩu lao động lại đạt được kết quả khả quan khi 7 tháng đầu năm đưa được 54.352 người, đạt 62,5% kế hoạch và tăng gần 24% so với cùng kỳ năm 2010.