23:24 23/02/2012

Cách chức Chủ tịch và Phó chủ tịch UBND huyện Tiên Lãng

P.V

Hải Phòng đã thi hành kỷ luật tập thể và các cá nhân có liên quan đến vụ cưỡng chế thu hồi đất tại Tiên Lãng

UBND thành phố Hải Phòng kỷ luật với hình thức cách chức Chủ tịch UBND huyện Tiên Lãng đối với ông Lê Văn Hiền.
UBND thành phố Hải Phòng kỷ luật với hình thức cách chức Chủ tịch UBND huyện Tiên Lãng đối với ông Lê Văn Hiền.
Chiều tối 23/2, Thành ủy và UBND thành phố Hải Phòng đã công bố các quyết định thi hành kỷ luật tập thể Ban thường vụ Huyện ủy Tiên Lãng và các cá nhân có liên quan đến vụ cưỡng chế thu hồi đất tại xã Vinh Quang (Tiên Lãng).

Việc công bố này diễn ra tại trụ sở Huyện ủy Tiên Lãng, với sự có mặt của bà Nguyễn Thị Nghĩa, Phó bí thư Thường trực Thành ủy; ông Đan Đức Hiệp, Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Phó chủ tịch Thường trực UBND thành phố; đại diện lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Thành ủy và các ban ngành liên quan.

Cụ thể, UBND thành phố kỷ luật với hình thức cách chức Chủ tịch UBND huyện Tiên Lãng đối với ông Lê Văn Hiền, cách chức Phó chủ tịch UBND huyện đối với ông Nguyễn Văn Khanh, đồng thời tiếp tục giao ông Lương Hữu Huyền, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó chủ tịch UBND huyện Tiên Lãng phụ trách điều hành hoạt động của UBND huyện.

Tại buổi công bố các quyết định, ông Lê Văn Hiền cho biết sẽ "nghiêm túc chấp hành hình thức kỷ luật, cũng như nhận thức sâu sắc về trách nhiệm đối với vụ việc", đồng thời gửi lời xin lỗi đến các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, thành phố, cán bộ đảng viên và nhân dân huyện Tiên Lãng.

Trước đó hai ngày, Thành ủy Hải Phòng cũng đã ra quyết định về thi hành kỷ luật tập thể và các cá nhân có liên quan trong vụ cưỡng chế thu hồi đất tại xã Vinh Quang, huyện Tiên Lãng, theo đó ông Lê Văn Hiền bị đề nghị cách chức.

Cũng trong chiều 23/2, Thành uỷ Hải Phòng đã ban hành quyết định thi hành kỷ luật với hình thức cảnh cáo đối với tập thể Ban thường vụ Huyện uỷ Tiên Lãng, đồng thời kỷ luật với hình thức cảnh cáo đối với các ông: Bùi Thế Nghĩa, Thành ủy viên, Bí thư Huyện uỷ; Hoàng Đăng Chinh, Uỷ viên  Ban thường vụ Huyện uỷ, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự huyện; Lê Văn Mải, Ủy viên Ban thường vụ Huyện uỷ, Trưởng công an huyện Tiên Lãng.

Thành ủy Hải Phòng cũng kỷ luật cách chức Huyện uỷ viên đối với hai ông Lê Văn Hiền và Nguyễn Văn Khanh.

Trong một diễn biến đáng chú ý khác, bản tin cập nhật tối 23/2 trên website của báo Hải Phòng cho biết, ngày 20/2/2012, Hội đồng Câu lạc bộ Bạch Đằng đã có báo cáo do ông Trần Văn Thức, Chủ tịch Hội đồng Câu lạc bộ ký, gửi Ban bí thư Trung ương Đảng, Ban tuyên giáo Trung ương và Ban thường vụ Thành ủy khẳng định, những thông tin về vụ việc cưỡng chế thu hồi đất ở xã Vinh Quang (Tiên Lãng) của ông Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố tại cuộc nói chuyện với Câu lạc bộ Bạch Đằng ngày 17/2 vừa qua là "không có gì trái với kết luận của Thủ tướng Chính phủ và kết luận của Ban thường vụ Thành ủy"…

Trước đó, nhiều cơ quan báo chí đã đưa thông tin về ba đảng viên lão thành ở Hải Phòng gửi thư lên lãnh đạo cấp cao đề nghị xem xét việc Bí thư Thành ủy Hải Phòng thông tin "trái với kết luận của Thủ tướng" về vụ Tiên Lãng tại cuộc nói chuyện với Câu lạc bộ Bạch Đằng, như "báo chí nói sai", "có biểu hiện bôi nhọ", "có bậc lão thành nói không chuẩn"...