17:35 12/06/2014

Căng thẳng biển Đông vào chất vấn Phó thủ tướng

Nguyên Hà

Phó thủ tướng khẳng định hiện tại nền kinh tế Việt Nam không phụ thuộc bất cứ nước nào

Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.
Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.
Sau khi trình bày báo cáo về một số nội dung đại biểu và cử tri quan tâm, 15h20 chiều 12/6, Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bắt đầu nghe chất vấn trực tiếp của đại biểu Quốc hội.

Đặt vấn đề nền kinh tế Việt Nam đang phụ thuộc vào "người láng giềng to người nhưng xấu bụng", đại biểu Nguyễn Bá Thuyền cho rằng những xung đột xảy ra đặt ra yêu cầu làm sao phải thoát bóng của người hàng xóm này, tránh lệ thuộc vào bất cứ nền kinh tế nào.

"Kinh tế Việt Nam không phụ thuộc bất cứ nước nào"


Trước tình hình biển Đông, Trung Quốc hạ đặt giàn khoan, một số phần tử đã lợi dụng kích động gây rối, đại biểu Thuyền muốn biết Chính phủ có giải pháp gì lấy lại lòng tin của nhà đầu tư.

Tiếp theo, đại biểu Lê Như Tiến nói, báo cáo của Chính phủ nêu nhận định tình hình an ninh trật tự xã hội chưa thể an tâm, tham nhũng chưa thể đẩy lùi. Đây là những hiện thực gây bức xúc, bất an trong nhân dân. Là Phó thủ tướng phụ trách những lĩnh vực quan trọng này, Phó thủ tướng có giải pháp gì để củng cố lòng tin trong nhân dân.

Bày tỏ sự tán thành với chiến lược đấu tranh với Trung Quốc của Chính phủ, đại biểu Trần Hoàng Ngân nói, cờ Tổ quốc đang tung bay khắp thế giới, thể hiện chính nghĩa của Việt Nam. Đại biểu cho rằng đó là may mắn của quốc gia trong đại họa, là cơ hội trong thách thức. Ông Ngân muốn nghe Phó thủ tướng trình bày giải pháp để biến thách thức thành cơ hội như nhiều ý kiến đề cập.

Đại biểu Trần Du Lịch bày tỏ đồng tình về phần báo cáo của Phó thủ tướng về tình hình biển Đông và chính sách với ngư dân. Tuy nhiên, ông Lịch cũng nhắc lại lời Phó chủ tịch Nguyễn Thị Kim Ngân là không điều chỉnh chỉ tiêu kinh tế nhưng Quốc hội lại điều chỉnh một số nội dung thu chi như chính sách 16.000 tỷ đồng.

Ông Lịch đặt câu hỏi, Chính phủ có chiến lược gì đột phá hơn để thoát cảnh lệ thuộc vào nguồn nguyên liệu, công nghệ từ Trung Quốc, để tự cường về kinh tế?

Đề cập đến khối doanh nghiệp nhà nước với chương trình tái cơ cấu sản xuất, kinh doanh, ông Lịch cho rằng nguồn vốn rót vào khu vực này quá lớn. Nếu cổ phần hóa mà không có kế hoạch sử dụng nguồn tiền đến hàng trăm nghìn tỷ đồng này thì quá lãng phí, giảm hiệu quả sử dụng. Không biết Chính phủ có dự định chuyển nguồn sang dùng cho đầu tư ngư dân không, đại biểu Lịch băn khoăn.

Trả lời câu hỏi của đại biểu Thuyền về việc xây dựng nền kinh tế độc lập, Phó thủ tướng khẳng định hiện tại nền kinh tế Việt Nam không phụ thuộc bất cứ nước nào.

“Tôi có đầy đủ tài liệu, căn cứ chứng minh nhưng không có đủ thời gian. Tuy nhiên, trong bối cảnh toàn cầu hóa, trong một thế giới phẳng chắc không có nền kinh tế nào độc lập một cách hoàn toàn”, ông Phúc nói.

Vẫn chủ trương giữ quan hệ làm ăn hợp tác với Trung Quốc


Theo Phó thủ tướng, Việt Nam đang có thế mạnh thu hút đầu tư nên thời gian tới cần phát huy ưu thế này để thúc đẩy phát triển kinh tế. Để đảm bảo đủ hấp thu nguồn vốn đầu tư nước ngoài, ông Phúc nhấn mạnh vấn đề thị trường. Cụ thể, Việt Nam chủ trương mở rộng đa dạng hóa thị trường, cả nhập khẩu và xuất khẩu.

Việt Nam có 6 hiệp định thương mại tự do lớn, cả đơn phương và đa phương, đặc biệt là hiệp định với các nước ASEAN, nước lớn. Dự kiến 2015 Việt Nam có 16 hiệp định thương mại tự do (FTA) với 55 quốc gia và vùng lãnh thổ, mở ra không gian lớn cho thương mại phát triển.

Tất nhiên, Việt Nam vẫn có chủ trương giữ quan hệ làm ăn hợp tác với Trung Quốc thông qua các hoạt động quan hệ đa phương và song phương, với tinh thần hai bên cùng có lợi, Phó thủ tướng nhấn mạnh.

Trước sự quan tâm của một số vị đại biểu về biện pháp lấy lại niềm tin cho nhà đầu tư sau những sự việc gây rối tháng 5 vừa rồi, Phó thủ tướng nêu rõ nguyên nhân xảy ra sự việc là từ hành vi vi phạm của Trung Quốc đối với Việt Nam khiến người dân bức xúc. Bên cạnh đó có sự bức xúc thể hiện trong đời sống công nhân. Nguyên nhân thứ ba, rõ ràng có bàn tay kích động, lợi dụng, quấy rối, phá hoại ở đây, ông nói.

Tuy nhiên, Phó thủ tướng nêu rõ, các cơ quan chức năng đã lập lại trật tự một cách nhanh chóng, tạm giữ hơn 2.000 người, khởi tố nhiều vụ án hình sự và đưa ra xét xử các đối tượng cầm đầu ngoan cố trong vụ việc vừa qua.

Ngoài ra, Việt Nam cũng tiến hành nhiều biện pháp kịp thời đồng bộ để hỗ trợ cho các doanh nghiệp như giải quyết bảo hiểm (bảo hiểm tài sản, bảo hiểm tiền lương, thất nghiệp cho lao động), giãn thuế, giảm thuế cho doanh nghiệp… Có những giấy phép đầu tư nếu theo quy định cấp lại mất 10 ngày, nhưng nay chỉ giải quyết trong vài giờ.

Với Bình Dương là nơi có thiệt hại nặng nề nhất, thì thông tin mới đây là 100% doanh nghiệp đã trở lại hoạt động, Phó thủ tướng khẳng định.

Với sự chỉ đạo kịp thời như trên, Phó thủ tướng nhấn mạnh, các nhà đầu tư vẫn yên tâm ở lại làm ăn ở Việt Nam. Chính quyền cam kết không để tình trạng như đã xảy ra tái diễn ở các địa phương.

Chuyển sang câu hỏi của đại biểu Lê Như Tiến về vấn đề trật tự xã hôi, Phó thủ tướng khẳng định, Việt Nam đã đạt được nhiều kết quả về trấn áp tội phạm, số băng nhóm bị phá. Tỷ lê phá án luôn đạt trên 74%. Tuy nhiên, tình hình trật tự xã hội đang diễn biến phức tạp, nhất là tội phạm dạng băng nhóm, tội phạm buôn bán người…

Liên quan đến tội phạm tham nhũng, Phó thủ tướng cũng nêu quyết tâm xây dựng một cơ chế phòng ngừa để không thể tham nhũng, cơ chế răn đe để không dám tham nhũng và cơ chế đãi ngộ xứng đáng để không cần tham nhũng.

Cơ bản nhất là tháo gỡ về thể chế và nguồn nhân lực

Về câu hỏi của đại biểu Trần Hoàng Ngân là làm thế nào nắm bắt cơ hội để thế giới tiếp tục ủng hộ Việt Nam sau vụ việc giàn khoan Hải Dương 981, ông Phúc nêu nguyên lý, chính nghĩa bao giờ cũng được bảo vệ, chính nghĩa bao giờ cũng chiến thắng. Việt Nam đã tiến hành mọi biện pháp đấu tranh qua đường ngoại giao cũng như trên thực địa và tiếp tục tính toán các giải pháp khác.

Đồng thời với việc trên, Việt Nam cũng phải chủ động để phát triển kinh tế, xây dựng đất nước để củng cố niềm tin cho cả người dân trong nước và bạn bè quốc tế.

Trả lời chất vấn của đại biểu Trần Du Lịch, Phó thủ tướng nhấn mạnh, tái cơ cấu nền kinh tế là nhiệm vụ trọng yếu được giao chứ không chỉ vì sự kiện Trung Quốc xâm phạm chủ quyền trên biển Đông mới đặt ra. Trong bối cảnh hiện nay cần đẩy nhanh tái cơ cấu ở tất cả các cấp độ, quốc gia, vùng, doanh nghiệp, sản phẩm. Tái cơ cấu đụng chạm đến lợi ích của nhiều người nên có thể bị phản ứng, phải quyết tâm vì việc này mang lại lợi ích toàn diện cho nền kinh tế.

Vấn đề cơ bản nhất là tháo gỡ về thể chế và nguồn nhân lực, Phó thủ tướng nêu rõ.

Liên quan đến ý kiến đại biểu về nguồn tiền thu lại từ cổ phần hóa, ông Phúc cho biết sẽ tiếp thu sao cho việc sử dụng nguồn tiền này hiệu quả nhất.

Đại biểu Lê Như Tiến nhấn nút lần hai, ông hỏi Phó thủ tướng rằng một trong những giải pháp phòng ngừa hữu hiệu là nâng cao hiệu quả công tác kê khai và công khai tài sản, thu nhập của cán bộ. Thời gian qua, Việt Nam có thực hiện kê khai nhưng không công khai nên mới có việc nhiều cán bộ cấp cao và cán bộ về hưu liền phát lộ những khối tài sản lớn, bất ngờ.

Đại biểu Tiến chờ nghe Phó thủ tướng nêu giải pháp giải quyết tình hình nói trên.

Một đại biểu của miền Trung, ông Nguyễn Thái Học sốt ruột với chính sách dành cho ngư dân, hỏi Phó thủ tướng khi nào có thể triển khai, áp dụng để người dân sớm đủ sức vươn khơi bám biển, khẳng định chủ quyền?

Gần hết giờ họp buổi chiều, Phó thủ tướng đáp lời đại biểu Lê Như Tiến, khẳng định Chính phủ đã có nghị định về xử lý trách nhiệm người đứng đầu và nghị định về kê khai tài sản. Tuy nhiên việc công khai minh bạch và trách nhiệm giải trình làm chưa tốt thì chứng tỏ việc triển khai ở các cấp các ngành chưa tốt.

Còn câu hỏi bao nhiêu cán bộ cấp cao có khối tài sản lớn, thì Phó thủ tướng cho rằng chỉ qua thanh kiểm tra mới biết được, và hy vọng nhân dân tiếp tục đóng góp tai mắt để giám sát tốt hơn.

Hồi âm chất vấn về dành 16.000 tỷ đồng cho lực lượng chấp pháp và 10.000 tỷ đồng cho ngư dân trên biển được Phó thủ tướng thông tin là Phó thủ tướng Vũ Văn Ninh đang được giao chủ trì việc xây dựng văn bản hướng dẫn thực hiện nội dung này, giao cho chủ tịch 28 tỉnh có biển thực hiện cũng như các ngân hàng thương mại triển khai để giải ngân tiền một cách thuận lợi nhất cho ngư dân.

Chậm nhất trong tháng 7 sẽ có văn bản hướng dẫn về việc này để hỗ trợ người dân có dịch vụ hậu cần nghề biển thuận lợi hơn để vươn khơi, Phó thủ tướng nói trước cử tri cả nước.