09:05 29/09/2014

Chính thức đưa điện ra đảo Lý Sơn bằng cáp ngầm

Từ Nguyên

Dự án đưa điện ra đảo Lý Sơn do Tổng công ty Điện lực miền Trung làm chủ đầu tư với tổng mức đầu tư hơn 652 tỷ đồng

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chia vui với người dân Lý Sơn sau khi huyện đảo này có điện lưới quốc gia.<br>
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chia vui với người dân Lý Sơn sau khi huyện đảo này có điện lưới quốc gia.<br>
Sáng 28/9, UBND tỉnh Quảng Ngãi và Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã tổ chức khánh thành dự án cấp điện từ hệ thống điện quốc gia cho huyện đảo Lý Sơn bằng cáp ngầm.

Dự án đưa điện ra đảo Lý Sơn được EVN giao cho Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVN CPC) làm chủ đầu tư với tổng mức đầu tư hơn 652 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách Trung ương là 418,5 tỷ đồng và hỗ trợ của Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam là 136 tỷ đồng, còn lại là vốn của Tổng công ty Điện lực miền Trung là 98 tỷ đồng.

Sau các đảo Cô Tô và Phú Quốc, đây là dự án cáp ngầm xuyên biển cấp điện từ hệ thống điện lưới quốc gia cho huyện đảo thứ 3 được xây dựng tại Việt Nam đến thời điểm hiện nay với chiều dài đường cáp ngầm gần 27km.

Huyện đảo Lý Sơn gồm 2 đảo là đảo Lớn và đảo Bé, nằm ở về phía Đông Bắc tỉnh Quảng Ngãi, cách đất liền khoảng 15 hải lý, diện tích gần 10 km2, gồm 3 xã An Vĩnh, An Hải và An Bình. Huyện đảo có dân số trên 21.000 người, trong đó khoảng 60% hộ dân sống bằng nghề biển, 30% hộ dân sống bằng nghề nông (chủ yếu là trồng hành, tỏi, ngô) và 10% hộ dân sống bằng các ngành nghề khác.

Phát biểu tại lễ khánh thành, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho biết, đây là dự án có ý nghĩa hết sức quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần, cải thiện đời sống nhân dân của huyện đảo Lý Sơn. Thủ tướng đề nghị Bộ Công Thương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam tiếp tục đầu tư xây dựng các dự án, các công trình, trong đó có các dự án cung cấp điện cho các đảo của đất nước trong thời gian tới theo kế hoạch, quy hoạch đã được phê duyệt.

“Hôm nay, chúng ta cùng nhau có mặt tại đây, trên huyện đảo Lý Sơn, huyện đảo tiền tiêu của Tổ quốc trên biển Đông để một lần nữa khẳng định Tổ quốc ta, dân tộc ta, Đảng, Nhà nước ta mãi mãi ghi nhớ, biết ơn các thế hệ người Việt Nam, đồng chí đồng bào đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp độc lập, tự do, hòa bình, thống nhất, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ. Chúng ta nguyện đoàn kết, chung sức, chung lòng, làm hết  sức mình để xây dựng một nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa, độc lập, hòa bình, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ; dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh; tiến kịp và tiến cùng thời đại”, Thủ tướng nói.