09:22 13/11/2013

Chính thức hai tân phó thủ tướng: Vũ Đức Đam, Phạm Bình Minh

Nguyễn Lê

421 đại biểu đồng ý phê chuẩn ông Vũ Đức Đam, 48 vị không đồng ý. Số phiếu tương tự cho ông Phạm Bình Minh là 427 và 42

Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng  về việc bổ nhiệm hai ông
 Vũ Đức Đam và Phạm Bình Minh giữ chức vụ Phó thủ tướng Chính phủ được Quốc hội thông qua với 466/467 vị tán thành.
Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng  về việc bổ nhiệm hai ông Vũ Đức Đam và Phạm Bình Minh giữ chức vụ Phó thủ tướng Chính phủ được Quốc hội thông qua với 466/467 vị tán thành.
Với đa số phiếu thuận tại Quốc hội sáng 13/11, hai ông Vũ Đức Đam và Phạm Bình Minh đã trở thành tân phó thủ tướng của Chính phủ đương nhiệm.

Trong 469 phiếu hợp lệ (2 phiếu không hợp lệ) có 421 vị đại biểu đồng ý phê chuẩn ông Vũ Đức Đam và 48 vị không đồng ý. Số phiếu tương tự cho ông Phạm Bình Minh là 427 và 42.

Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng  về việc bổ nhiệm hai ông Vũ Đức Đam và Phạm Bình Minh giữ chức vụ Phó thủ tướng Chính phủ cũng được Quốc hội thông qua với 466/467 vị tán thành.

Chúc mừng hai phó thủ tướng mới, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng bày tỏ tin tưởng hai ông sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ xứng đáng với sự tin tưởng cao của đại biểu Quốc hội.

Việc ông Vũ Đức Đam, một thành viên trẻ nhất khi trúng cử vào Chính phủ hai năm trước nay được phê chuẩn làm Phó thủ tướng được một số vị đại biểu Quốc hội nhìn nhận là tín hiệu tích cực trong công tác cán bộ.

"So với các lãnh đạo trên thế giới thì tuổi anh Đam không còn trẻ, song được đào tạo cơ bản và trải qua nhiều cương vị nên hy vọng khi trở thành Phó thủ tướng sẽ có tư duy mới, tạo dấu ấn trên cương vị mới", một vị đại biểu nói.

Những ý kiến thảo luận tại các đoàn đại biểu Quốc hội về hai  ứng viên phó thủ tướng cũng đã được Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng báo cáo trước nghị trường ngay đầu phiên họp sáng nay, trước khi việc bỏ phiếu phê chuẩn được tiến hành.

Khi trình Quốc hội sáng 12/11, người đứng đầu Chính phủ cũng đã nói rõ dự kiến phân công ông Vũ Đức Đam giúp Thủ tướng theo dõi chỉ đạo khối văn hóa, xã hội, khoa học, giáo dục và đào tạo. Còn ông Phạm Bình Minh vẫn trực tiếp làm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao.

Thủ tướng cũng khẳng định, cả hai ông đều có đủ phẩm chất và năng lực để đảm đương nhiệm vụ phó thủ tướng Chính phủ.

Như vậy, từ hôm nay, Chính phủ có 5 phó thủ tướng, gồm các ông Nguyễn Xuân Phúc, Hoàng Trung Hải, Vũ Văn Ninh, Vũ Đức Đam và Phạm Bình Minh.

Cũng trong sáng 13/11, sau khi ông Vũ Đức Đam trở thành tân Phó thủ tướng và được Quốc hội đồng ý cho miễn nhiệm, Thủ tướng sẽ trình Quốc hội phê chuẩn việc bổ nhiệm nhân sự giữ chức vụ Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ. VnEconomy sẽ tiếp tục cập nhật ngay sau khi có thông tin về nhân sự mới này.