09:56 15/01/2011

“Chọn lãnh đạo có khát vọng đổi mới và cống hiến”

Minh Thúy

Đại hội Đảng XI bắt đầu thảo luận về nhân sự Ban chấp hành Trung ương khóa mới

Ông Nguyễn Chí Dũng, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Thuận: "Tôi mong muốn bầu được người có khát vọng" - Ảnh: NM.
Ông Nguyễn Chí Dũng, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Thuận: "Tôi mong muốn bầu được người có khát vọng" - Ảnh: NM.
Từ hôm nay (15/1), Đại hội Đảng XI sẽ bắt đầu thảo luận về nhân sự Ban chấp hành Trung ương khóa mới, gồm 175 ủy viên chính thức và 25 ủy viên dự khuyết.

Đây cũng là một trong những vấn đề được nhiều vị đại biểu tham dự đại hội dành sự quan tâm đặc biệt. VnEconomy đã ghi lại một số ý kiến về nội dung này.

Ủy viên Trung ương phải có khát vọng

Ông Nguyễn Chí Dũng, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Thuận
 
Bản thân Đoàn Ninh Thuận cũng như cá nhân tôi suy nghĩ rất nhiều về tiêu chí nhân sự Đại hội. Hiện nay những con người dám hy sinh bản thân mình cho đất nước giống như hồi chiến tranh còn ít quá.

Chúng tôi rất mong muốn có những con người trước hết phải có một khát vọng. Khát vọng vươn lên tầm cao mới, khát vọng được cống hiến, khát vọng được đổi mới, khát vọng và vì lợi ích chung. Chúng tôi rất mong muốn lần này Đại hội sẽ tìm ra được những con người như thế. Ngoài có tầm, có tâm, còn phải có khát vọng. Phải có một trái tim sáng vì mục tiêu chung, vì lợi ích chung và phải có một trái tim lửa, một ý chí mãnh liệt.

Không có khát vọng, không có ước mơ thì con người đó không có ý nghĩa. Nhưng có rồi mà không hiện thực hóa được, không có cháy bỏng, không  khát khao để biến nó thành hiện thực thì cũng không có ý nghĩa. Vì thế chúng tôi rất mong muốn lần này có những con người mạnh dạn đổi mới, sẵn sàng hy sinh cống hiến sức lực của mình, trí tuệ của mình cho cái chung, cho đất nước, cho dân tộc vì mục tiêu chung là để xây dựng đất nước giàu mạnh hơn.
 
Ở cấp tỉnh chúng tôi cũng đề nghị tiếp cận mạnh dạn như thế, từ những đồng chí trẻ, những đồng chí được đào tạo bài bản. Những đồng chí có khát vọng, dám hy sinh, dám cống hiến cho đất nước này. Thế còn những đồng chí bảo thủ, trì trệ hoặc là nói thì nhiều, nói thì hay nhưng làm thì ít, làm thì dở, chúng tôi mạnh dạn đề nghị đứng sang một bên. Để cho những đồng chí khác có cơ hội cống hiến cho cái chung.

Khi thảo luận tại hội trường, ông Vũ Tiến Chiến đề nghị nên bầu ủy viên Trung ương khóa mới phải là những người không tham nhũng và kiên quyết chống tham nhũng. Tôi rất ủng hộ và đồng tình. Thế nhưng, bây giờ tìm được con người nào mà gọi là sạch sẽ một tí cũng hiếm, cũng khó. Và để đánh giá được thế nào là “sạch” cũng không đơn giản.

Không bầu người “giàu nhanh” bất thường

Ông Vũ Tiến Chiến, Chánh văn phòng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng
 
Đề nghị Đại hội trong lựa chọn các Uỷ viên Trung ương kỳ này ngoài tiêu chuẩn chung cần coi trọng tiêu chuẩn: không tham nhũng, lãng phí và kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí.

Cần nhìn thẳng vào sự thật những biểu hiện “giàu nhanh”, “lên chức nhanh”; nếu giàu nhanh do làm giàu chính đáng, lên chức nhanh do tài năng là rất đáng trân trọng học tập; nhưng những biểu hiện giàu nhanh là do tiêu cực, tham nhũng, lên chức nhanh là do dùng tiền để “chạy chức”, “chạy quyền” thì phải làm rõ, lên án và nghiêm trị.

Không thể nói là kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí khi ngay trong cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương của mình không triển khai nghiêm túc các giải pháp phòng ngừa tham nhũng và không kiên quyết phát hiện và xử lý các vụ việc vụ án tham nhũng.

Tài năng của người lãnh đạo là phải biết lãnh đạo người tài

Ông Huỳnh Văn Tới, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đồng Nai

Nhân sự Ban chấp hành Trung ương khóa mới và các chức danh chủ chốt trong Đảng tại Đại hội XI này ngoài có đức, có tài, cần phải có tầm cao trí tuệ. Tầm cao trí tuệ ở đây không phải là có chuyên môn sâu trong lĩnh vực nào đó mà phải biết phát hiện người tài, sử dụng nhân tài để chung sức xây dựng đất nước.

Tài năng của người lãnh đạo là phải biết lãnh đạo người tài. Ngoài cái tài, tầm trí tuệ, cần phải có tấm lòng. Vì thu hút người tài bây giờ không hẳn thành công nhờ tiền bạc, vật chất mà chính là ở sự đãi ngộ, ở tấm lòng dành cho họ. Có đạo đức không chỉ sống tốt, trong sạch mà còn có khả năng chống lại cái xấu, cái ác.

Đại hội cũng đã có dự thảo quy chế về tiêu chí bỏ phiếu tín nhiệm. Thường thì các tiêu chí để lấy phiếu tín nhiệm sẽ xoay quanh bản lĩnh chính trị, uy tín, năng lực cá nhân, năng lực tham gia lãnh đạo, sức khỏe… Trên cơ sở các tiêu chí đó, đại biểu sẽ thảo luận và quyết định tại Đại hội.

Còn về số dư tối thiểu khi bầu Ủy viên ban chấp hành Trung ương khóa mới là do Ban Tổ chức đề xuất,  các đại biểu sẽ thông qua các phiên thảo luận tại Đại hội để cùng thống nhất số dư bao nhiêu là hợp lý, để đảm bảo Đại hội bầu ra Ủy viên Trung ương tránh phải bầu lại, tốn kém thời gian.