10:41 05/07/2016

Công an làm rõ việc cấp phép xả thải của Formosa

Bảo Quyên

Theo Phó chủ tịch UBND Hà Tĩnh, quan điểm nhất quán của tỉnh là ai có lỗi phải chịu trách nhiệm

Ngày 28/6 vừa qua, lãnh đạo Formosa Hà Tĩnh đã thừa nhận trách nhiệm về việc xả thải gây ô nhiễm biển tại 4 tỉnh miền Trung, cùng một khoản cam kết bồi thường 500 triệu USD.
Ngày 28/6 vừa qua, lãnh đạo Formosa Hà Tĩnh đã thừa nhận trách nhiệm về việc xả thải gây ô nhiễm biển tại 4 tỉnh miền Trung, cùng một khoản cam kết bồi thường 500 triệu USD.
Bộ Công an phối hợp cùng Công an Hà Tĩnh đã làm việc với các sở ngành của Hà Tĩnh để làm rõ trách nhiệm về việc cấp phép, giám sát xả thải đối với dự án của Formosa.

Sở Tài nguyên Môi trường, Cục Thuế, Ban Quản lý khu kinh tế... là những đơn vị có tên trong kế hoạch làm việc của cơ quan điều tra.

Theo Phó chủ tịch UBND Hà Tĩnh Dương Tất Thắng, quan điểm nhất quán của tỉnh là ai có lỗi phải chịu trách nhiệm, không có việc bỏ qua.

Trong khi đó, theo Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Tĩnh Võ Tá Đinh, sáng 4/7, cơ quan công an đã đến làm việc với ông và tiếp cận một số hồ sơ liên quan để làm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân của sở này thời gian qua. Theo ông Đinh, cơ quan công an còn làm việc với Ban Quản lý Khu kinh tế Hà Tĩnh và chính quyền địa phương, cũng như tiếp cận các số liệu hoạt động thuế của Formosa từ Cục Thuế Hà Tĩnh...

Ngày 28/6 vừa qua, lãnh đạo Formosa Hà Tĩnh đã thừa nhận trách nhiệm về việc xả thải gây ô nhiễm biển tại 4 tỉnh miền Trung, cùng một khoản cam kết bồi thường 500 triệu USD.

Một số chuyên gia cho rằng, sau sự việc này, Chính phủ cần phải rà soát lại tất cả các dự án đầu tư cả nước ngoài lẫn trong nước, trong đó tập trung vào nhóm các dự án công nghiệp có nguy cơ gây hại đối với môi trường.