16:16 20/03/2013

CPI tháng 3 tại Tp.HCM và Hà Nội giảm mạnh

Thái Hà

Đây là tháng mà CPI tại Hà Nội và Tp.HCM giảm mạnh nhất trong các tháng 3 kể từ năm 2008

Diễn biến CPI tại Tp.HCM qua các tháng - Nguồn: Cục Thống kê Tp.HCM.<br>
Diễn biến CPI tại Tp.HCM qua các tháng - Nguồn: Cục Thống kê Tp.HCM.<br>
Cục Thống kê Tp.HCM công bố chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 3/2013 giảm 0,29% so với tháng trước, sau khi tăng 1% trong tháng 2/2013. Tuy nhiên, so với cùng kỳ năm trước, CPI vẫn tăng 2,85% và tăng 1,15% so với tháng 12/2012.

Trong khi đó, Cục Thống kê Hà Nội vừa công bố chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 3/2013 của Thành phố đã giảm 0,21% so với tháng. Như vậy, so với cùng kỳ năm trước, CPI tháng 3/2013 vẫn tăng 5,7% và tăng 2,04% so với tháng 12/2012.

Với con số vừa được công bố này, mức giảm của CPI tháng 3 năm nay tại hai thành phố lớn được ghi nhận là thấp nhất trong số các tháng 3 kể từ năm 2008.

Việc CPI tháng sau Tết giảm là điều có thể tiên liệu được bởi Tết Nguyên đán đã nằm trọn trong tháng tính giá CPI cho tháng 2 của cơ quan thống kê và việc các mặt hàng lấy lại mặt bằng giá cũ như trước Tết là đúng với quy luật hàng năm.

Theo chỉ đạo mới nhất của UBND Tp.HCM, những điểm bình ổn giá tiếp tục được đưa vào làm điểm lấy giá phục vụ công tác thống kê nên thời gian tới CPI của Tp.HCM sẽ tăng vừa phải, đảm bảo mục tiêu kiểm soát thị trường của thành phố.

Không tính vào CPI, chỉ số giá vàng tại Hà Nội tháng 3 giảm 1,38% và chỉ số đô la Mỹ tăng 0,42% so với tháng trước. Cũng trong tháng 3, chỉ số giá vàng tại Tp.HCM giảm 2,94% và chỉ số đô la Mỹ tại Tp.HCM tăng 1,2%.