15:02 09/12/2014

Cử tri khen cách xử lý của Đà Nẵng trong vụ World Shine - Huế

Nguyên Hà

Cử tri Đà Nẵng mong lãnh đạo thành phố kết hợp hài hòa giữa lợi ích quốc gia với việc giữ mối quan hệ tốt với địa phương láng giềng

Một góc đèo Hải Vân.<br>
Một góc đèo Hải Vân.<br>
Sáng 9/12, trong phiên họp Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng được truyền hình trực tiếp, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc thành phố Nguyễn Mạnh Hùng đã phản ánh ý kiến cử tri về dự án World Shine - Huế trên đèo Hải Vân mà tỉnh Thừa Thiên - Huế đã cấp phép.

Qua việc lãnh đạo Thừa Thiên - Huế giao dự án trên đèo Hải Vân cho công ty Trung Quốc làm dự án khu du lịch nghỉ dưỡng, cử tri hoan nghênh lãnh đạo thành phố Đà Nẵng đã có tiếng nói trung thực, kiên quyết, đúng mực vì lợi ích quốc gia, ông Hùng báo cáo.

Tập hợp từ 784 ý kiến của cử tri gửi đến kỳ họp, mặt trận tổ quốc thành phố cho biết cử tri cũng rất lo lắng về sự nghiệp vảo vệ tổ quốc, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ trước âm mưu của các thế lực bên ngoài.

“Qua sự kiện dự án du lịch trên đèo Hải Vân, cử tri mong muốn lãnh đạo thành phố kết hợp hài hòa giữa lợi ích quốc gia, dân tộc với việc giữ mối quan hệ tốt với các địa phương láng giềng, không để mắc mưu chia rẽ của kẻ thù, đồng thời cần rút kinh nghiệm sâu sắc trong việc liên doanh liên kết với các đối tác, nhất là với các đối tác có liên quan với nước ngoài”, ông Hùng tiếp tục phản ánh ý kiến của cử tri.

Ngoài vấn đề nêu trên, cử tri Đà Nẵng cũng bày tỏ thái độ trước nhiều vấn đề khác của thành phố liên quan đến các dự án treo, ô nhiễm môi trường, nạn phá rừng…

Với vấn đề đất tái định cư, UBND thành phố đánh giá việc cơ bản giải quyết xong nợ đất tái định cư từ năm 2014 trở về trước là kết quả nổi bật của năm nay.

Đánh giá cao kết quả này song tại các điểm tiếp xúc cử tri đều có ý kiến đề nghị làm rõ trách nhiệm của các ban quản lý dự án, xử lý trách nhiệm của cán bộ làm trái và không đúng chủ trương của thành phố để dân chờ đất, đất chờ dân, hàng năm thành phố phải chi ngân sách hàng chục tỷ đồng để thuê nhà cho dân ở chờ bố trí đất, gây thất thoát lãng phí tiền của của nhân dân, mặt trận thành phố phản ánh.

Thẩm tra báo cáo của UBND thành phố, Ban Kinh tế và ngân sách của Hội đồng Nhân dân cũng nhấn mạnh sự bất bình của cử tri trước tình trạng đất thừa cả ngàn lô mà dân không có chỗ ở. Và nguyên nhân vì sao có đất mà vẫn phải chi hàng chục tỷ đồng cho dân tái định cư thuê nhà chờ đất cần phải được làm rõ.