17:19 19/12/2014

Đã giải cứu 12 công nhân trong vụ sập hầm thủy điện

P.V

Thông tin ban đầu tại hiện trường cho biết, tất cả 12 người đều khỏe mạnh, tuy nhiên họ sẽ vẫn phải trải qua kiểm tra y tế

Thông tin ban đầu tại hiện trường cho biết, tất cả 12 người đều khỏe mạnh, tuy nhiên họ sẽ vẫn phải trải qua kiểm tra y tế - Ảnh: VnExpress.
Thông tin ban đầu tại hiện trường cho biết, tất cả 12 người đều khỏe mạnh, tuy nhiên họ sẽ vẫn phải trải qua kiểm tra y tế - Ảnh: VnExpress.
Toàn bộ 12 công nhân mắc kẹt trong vụ sập hầm thủy điện Đạ Dâng - Đa Chomo (Lâm Đồng) đã được giải cứu an toàn vào khoảng 16h30 chiều nay (19/12).

Thông tin ban đầu tại hiện trường cho biết, tất cả 12 người đều khỏe mạnh, tuy nhiên họ sẽ vẫn phải trải qua kiểm tra y tế.

Trong 3 ngày qua, công tác cứu hộ đã được các lực lượng chức năng phối hợp tiến hành hết sức khẩn trương, trong sự quan tâm đặc biệt từ dư luận. Các công nhân bị mắc kẹt được tiếp tế thức ăn và khí ô-xy thông qua đường ống.

Công tác cứu hộ gặp không ít khó khăn do địa điểm bị sập cách cửa hầm khoảng 300-500m, diện tích hầm bị sập kéo dài khoảng 6m với hàng trăm m3 đất.

Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải và 3 bộ trưởng Công Thương, Xây dựng, Y tế đều có mặt tại hiện trường, trực tiếp tham gia chỉ đạo cứu hộ.

Trước đó, vào sáng 16/12, sự cố đã xảy ra tại công trình thi công thủy điện Đạ Dâng - Đa Chomo tại thôn Păng Tiêng, xã Lát, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng, làm 12 công nhân bị mắc kẹt.

Công trình thuỷ điện này có tổng công suất 22 MW, sản lượng điện trung bình hằng năm là 109,27 triệu kWh; dự án có tổng mức đầu tư 475,166 tỷ đồng do Công ty Long Hội làm chủ đầu tư.