09:22 17/01/2011

Đề cử nhân sự trẻ vào Ban chấp hành Trung ương

Nguyên Hà

Nhân sự mới được đề cử vào Ban chấp hành Trung ương khóa tới sẽ có thêm người trẻ?

Các đoàn đại biểu đã nghiên cứu kỹ hồ sơ nhân sự Đại hội.
Các đoàn đại biểu đã nghiên cứu kỹ hồ sơ nhân sự Đại hội.
Theo chương trình làm việc của Đại hội XI, hai ngày cuối tuần qua, các đại biểu đã thảo luận, nghiên cứu hồ sơ, ghi phiếu đề cử, ứng cử... vào Ban chấp hành Trung ương khóa mới.

Bên cạnh danh sách được Ban chấp hành Trung ương khóa X giới thiệu, nhân sự mới cũng đã được đề cử thêm và được Đoàn chủ tịch cho ý kiến trong chiều qua (16/1).

Trao đổi với báo chí, đại biểu Nguyễn Anh Cương, Bí thư Thị ủy Chí Linh (Hải Dương) cho biết: “Hai hôm nay, chúng tôi cũng như các đoàn khác tập trung thảo luận về nhân sự của Đại hội. Đây là vấn đề quan trọng, vì Đại hội sẽ bầu ra một Ban chấp hành mới, có đủ năng lực, có tâm, có tầm để lãnh đạo đất nước trong giai đoạn phát triển thực hiện Chiến lược kinh tế - xã hội 10 năm, trước mắt là trong nhiệm kỳ này”.

Về tiêu chuẩn lựa chọn ủy viên Ban chấp hành mới, cho biết Trung ương đã có quy định chi tiết, nhưng quan điểm cá nhân, ông Cương cho rằng ủy viên ban chấp hành khóa mới ngoài năng lực chuyên môn, bằng cấp, đạo đức, phẩm chất thì rất cần năng lực thực tiễn. Biết lắng nghe để có những quyết sách đúng đắn, chịu trách nhiệm trước hành động của mình là rất quan trọng.

Bên cạnh một số vị được giới thiệu tái cử, có kinh nghiệm, chúng tôi đã giới thiệu thêm một số nhân sự trẻ để bầu Ban chấp hành, đại biểu Cương cho biết.

“Việc đưa tỷ lệ trẻ vào ban chấp hành Trung ương khóa mới cũng là điều Trung ương trăn trở nhiều. Đúng là phải đưa tỷ lệ trẻ và nữ hợp lý vào ban chấp hành khóa tới nhưng Ban chấp hành Trung ương khóa X chuẩn bị chưa đạt. Tôi nghĩ điều quan trọng nhất là phải có quy hoạch, có đào tạo, bồi dưỡng để có sự kế cận. Còn tất nhiên lớp trẻ thì nhân vô thập toàn, cũng cần cho lớp trẻ một thời gian, phải có lộ trình, có đào tạo xây dựng và có vị trí để phấn đấu và trải nghiệm thì qua đó anh em mới có cơ hội thể hiện”, ông Cương nói.

Về nhân sự do các đoàn khác giới thiệu, ông Cương cho hay sẽ nhận được thông tin đầy đủ và trước khi chính thức bỏ phiếu sẽ nghiên cứu nghiêm túc, kỹ lưỡng để bầu những người xứng đáng vào Ban chấp hành khóa tới.

Cũng liên quan đến tỷ lệ cán bộ trẻ, Báo điện tử Đảng cộng sản Việt Nam dẫn trả lời của ông Nguyễn Đức Hà, Vụ trưởng Vụ Cơ sở Đảng, Ban Tổ chức Trung ương Đảng: Trung ương đang cố gắng phấn đấu tỷ lệ trên 20% dưới 50 tuổi; và đặc biệt là phải phấn đấu trên 10% cán bộ nữ.

“Đây là sự cố gắng, quyết tâm của Trung ương, của Bộ Chính trị, tuy nhiên, kết quả có đạt được hay không, là do các Đại biểu dự Đại hội quyết định”, ông Hà nói.

Cũng theo ông Hà, điểm mới trong công tác nhân sự của Đại hội lần này là quy trình giới thiệu Ban chấp hành tương đối rộng, cho nên nguồn giới thiệu vào Trung ương cả chính thức và dự khuyết là rất lớn. Ngoài việc chuẩn bị nhân sự của Ban chấp hành Trung ương, còn có sự chuẩn bị nhân sự cả Bộ Chính trị, cả Ban Bí thư và cả các vị trí chủ chốt.

Nhấn mạnh khả năng quy tụ và đặc biệt là sức bật, dám nghĩ dám làm, đại biểu Nguyễn Thị Minh, Thứ trưởng Bộ Tài chính mong muốn Ban chấp hành mới sẽ tổ chức thực hiện tốt nghị quyết sẽ được thông qua trong nhiệm kỳ này.

Cho biết đã nghiên cứu rất kỹ hồ sơ nhân sự, bà Minh cho rằng “đại biểu phải nắm rõ người mà mình giới thiệu” để có thể giới thiệu được những người đủ phẩm chất, tiêu chuẩn.

“Tôi nghĩ sự chuẩn bị về nhân sự rất kỹ lưỡng, đặc biệt Đại hội này đã phát huy dân chủ rất tốt’, bà Minh nhấn mạnh.

Chiều nay, Đại hội sẽ tiến hành bầu Ban chấp hành Trung ương Khóa XI.