11:42 19/09/2014

“Doanh nhân không nên chỉ tính toán lỗ - lãi đơn thuần”

Nguyên Vũ

"Doanh nhân không nên chỉ tính toán lỗ - lãi đơn thuần mà còn tính đến mối quan hệ, hợp tác bình đẳng cùng phát triển"

Lễ đón nhận Huân chương lao động hạng nhất của VCCI và diễn đàn doanh nhân Việt Nam 2014, sáng 19/9.<br>
Lễ đón nhận Huân chương lao động hạng nhất của VCCI và diễn đàn doanh nhân Việt Nam 2014, sáng 19/9.<br>
Doanh nhân không nên chỉ tính toán lỗ - lãi đơn thuần mà còn tính đến mối quan hệ, hợp tác bình đẳng cùng phát triển, Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan phát biểu tại lễ đón nhận Huân chương lao động hạng nhất của VCCI và Diễn đàn doanh nhân Việt Nam 2014, sáng 19/9.

Nhiều lời nhắn nhủ khác cũng được Bà gửi đến đội ngũ doanh nghiệp, doanh nhân Việt Nam nhân diễn đàn này.

Kinh doanh phải lấy nhiệm vụ vì lợi ích dân tộc, lợi ích nhân dân lên hàng đầu, “lấy dân làm gốc” trong phát triển sản xuất - kinh doanh vì dân vừa là bạn hàng, khách hàng, là thị trường của doanh nghiệp, Phó chủ tịch nói.

"Trong bối cảnh hiện nay, doanh nhân Việt vẫn phải biết cách buôn bán thông minh, phải tần tảo, lao tâm khổ tứ để xây dựng chiến lược kinh doanh tốt, tái cấu trúc lại doanh nghiệp cho phù hợp. Đội ngũ doanh nhân tránh cách kinh doanh chụp giật, “sang tay” - cách buôn bán rất nguy hiểm đã xảy ra hiện nay. Không phải cứ vốn to là thắng", Phó chủ tịch nhấn mạnh.

Lưu ý doanh nhân cần phải có kinh nghiệm trong kinh doanh, Bà dẫn kinh nghiệm kinh doanh đã được cha ông đúc kết, như “mèo nhỏ bắt chuột con”, hay “bán rẻ còn hơn đẻ lãi”.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch VCCI Vũ Tiến Lộc nhìn nhận, khó khăn kinh tế đã giúp doanh nhân Việt định vị lại mình, qua sóng gió họ đã trầm lắng hơn nhưng cũng trưởng thành hơn.

Nhân dịp này, đại diện VCCI và tất cả các hiệp hội doanh nghiệp cùng ký tuyên bố chương trình hành động của động đồng doanh nghiệp Việt Nam. Tuyên bố mang thông điệp: “Liên kết doanh nhân Việt, sát cánh với Chính phủ, đồng hành cùng doanh nhân quốc tế, xây dựng một nền kinh tế tự chủ, có sức cạnh tranh cao”.