06:00 08/01/2014

Hà Nội bắn pháo hoa tại các quận, huyện Tết Giáp Ngọ

Ngô Trang

Hà Nội quyết định tổ chức bắn pháo hoa tại 29 điểm (30 trận địa), gồm 5 điểm với 6 trận địa tầm cao và 24 điểm tầm thấp

Thời gian bắn 15 phút, từ 0h đến 0h15 phút ngày 31/1/2014, tức đêm giao thừa Tết Giáp Ngọ.<br>
Thời gian bắn 15 phút, từ 0h đến 0h15 phút ngày 31/1/2014, tức đêm giao thừa Tết Giáp Ngọ.<br>
Ngày 7/1, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành kế hoạch bắn pháo hoa Tết Giáp Ngọ trên địa bàn thành phố.

Theo đó, thành phố quyết định tổ chức bắn pháo hoa tại 29 điểm (30 trận địa), gồm 5 điểm với 6 trận địa tầm cao và 24 điểm tầm thấp. 5 điểm bắn tầm cao, gồm: Điểm số 1 tại Hồ Hoàn Kiếm với 2 trận địa (trước Bưu điện Hà Nội và trước trụ sở Báo Hà Nội Mới).

Điểm số 2 trước Công viên Thống Nhất, điểm số 3 tại vườn hoa Lạc Long Quân (quận Tây Hồ), điểm số 4 tại Hồ Văn Quán (Hà Đông) và điểm số 5 tại sân Vận động Quốc gia Mỹ Đình.

24 điểm tầm thấp còn lại chia đều tại 24 quận, huyện trên địa bàn thành phố, vị trí cụ thể do UBND các quận, huyện xác định.

Về số lượng, UBND thành phố quyết định, pháo hoa tầm cao là 3.100 quả, mỗi trận địa 500 quả, riêng sân vận động Mỹ Đình 600 quả. Pháo hoa tầm thấp 1.440 giàn, tương ứng mỗi điểm bắn 60 giàn.

Thời gian bắn 15 phút, từ 0h đến 0h15 phút ngày 31/1/2014, tức đêm giao thừa Tết Giáp Ngọ.

UBND thành phố giao các đơn vị, sở ngành chức năng như Công an thành phố, Bộ Tư lệnh, Sở Cảnh sát phòng cháy chữa cháy, Sở Tài chính, Y tế, Văn hoá – Thể thao và Du lịch…tổ chức, bố trí kinh phí, thực hiện kế hoạch nêu trên của thành phố, đảm bảo an toàn cho nhân dân.

Theo kế hoạch nghỉ tết Giáp Ngọ được Chính phủ thông qua, cán bộ, công chức sẽ được nghỉ tết sớm 2 ngày so với mọi năm và kéo dài thời gian nghỉ lên 9 ngày, bắt đầu từ 28/1/2014 (tức 28 tháng Chạp năm Quý Tỵ) đến hết ngày 5/2/2014 (tức mồng 6 tháng Giêng năm Giáp Ngọ).