09:06 29/03/2014

Hà Nội công bố các cơ quan và lãnh đạo hai quận mới

Ngô Trang

Hầu hết các lãnh đạo của hai quận mới Nam - Bắc Từ Liêm được chỉ định trên cơ sở cán bộ chủ chốt huyện Từ Liêm

Các cơ quan, chính quyền hai quận Nam - Bắc Từ Liêm sẽ chính thức đi vào hoạt động từ 1/4/2014.<br>
Các cơ quan, chính quyền hai quận Nam - Bắc Từ Liêm sẽ chính thức đi vào hoạt động từ 1/4/2014.<br>
Ngày 28/3, UBND thành phố Hà Nội tổ chức công bố các cơ quan cùng đội ngũ cán bộ chủ chốt tại hai quận Nam và Bắc Từ Liêm, trên cơ sở sử dụng đội ngũ lãnh đạo, cán bộ huyện Từ Liêm.

UBND lâm thời mỗi quận có 9 thành viên, trong đó, Chủ tịch UBND quận Nam Từ Liêm là ông Nguyễn Văn Tứ (nguyên Chủ tịch UBND huyện Từ Liêm), trong khi nguyên Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện Từ Liêm Đỗ Mạnh Tuấn được chỉ định làm Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm.

Ngoài ra, Thành ủy Hà Nội cũng công bố Ban Chấp hành Đảng bộ quận Bắc Từ Liêm gồm 35 người, Ban thường vụ Quận ủy gồm 12 người. Ông Lê Văn Thư, nguyên Bí thư Huyện ủy Từ Liêm được chỉ định làm Bí thư Quận ủy. Các phó bí thư gồm ông Đỗ Mạnh Tuấn và Nguyễn Công Khanh.

Đối với quận Nam Từ Liêm, Thành ủy Hà Nội chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ quận gồm 36 người, Ban Thường vụ Quận ủy gồm 13 người. Ông Nguyễn Văn Hải, nguyên Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc được chỉ định giữ chức Bí thư Quận ủy. Các ông Nguyễn Khánh Thăng, Nguyễn Văn Tứ, Nguyễn Thanh Minh giữ chức Phó bí thư Quận ủy.

Theo yêu cầu của Thành ủy Hà Nội, các cơ quan lãnh đạo hai quận Bắc Từ Liêm và Nam Từ Liêm sẽ chính thức hoạt động từ ngày 1/4. Sau khi ổn định, cả hai quận sẽ tiến hành bầu các chức danh chủ chốt theo luật định.

Trước đó, ngày 27/12/2013, Chính phủ đã ban hành nghị quyết về việc điều chỉnh địa giới hành chính huyện Từ Liêm để thành lập hai quận Bắc Từ Liêm và Nam Từ Liêm với 23 phường mới.