12:33 04/07/2013

Hà Nội lần đầu tiên lấy phiếu tín nhiệm các lãnh đạo

Từ Nguyên

Kết quả lấy phiếu tín nhiệm sẽ được Hội đồng nhân dân Thành phố công bố vào chiều nay

Hà Nội trở thành địa phương đầu tiên tiến hành lấy phiếu tín nhiệm các chức danh lãnh đạo.<br>
Hà Nội trở thành địa phương đầu tiên tiến hành lấy phiếu tín nhiệm các chức danh lãnh đạo.<br>
Sáng 4/7, các đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với một số chức danh do Hội đồng Nhân Thành phố bầu.

Theo đó, có 18 chức danh được các đại biểu thống nhất đưa ra lấy phiếu tín nhiệm.

Theo Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Ngô Thị Doãn Thanh, đây là lần đầu tiên Hà Nội tiến hành lấy phiếu tín nhiệm và cũng là địa phương đầu tiên của cả nước tiến hành hoạt động này.

Trong thời gian tới, hoạt động này sẽ trở thành việc làm thường xuyên hàng năm của Hà Nội, nhằm thực hiện quyền giám sát đối với tập thể cán bộ chủ chốt.

Cũng theo lãnh đạo Hội đồng Nhân dân thành phố, có hai nội dung chính sẽ ảnh hưởng đến kết quả lấy phiếu tín nhiệm lần này đối với các chức danh, là kết quả thực hiện nhiệm vụ quyền hạn được giao và đạo đức, phẩm chất của từng cá nhân trong quá trình công tác.

Theo kế hoạch, kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với 18 chức danh nói trên sẽ được công bố vào đầu giờ chiều nay (4/7).

18 chức danh được các đại biểu thống nhất đưa ra lấy phiếu tín nhiệm:

Bà Ngô Thị Doãn Thanh, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố

Ông Lê Văn Hoạt, Phó chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố

Ông Nguyễn Văn Nam, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng Nhân dân

Ông Nguyễn Hoài Nam, Trưởng ban Pháp chế Hội đồng Nhân dân

Bà Nguyễn Thị Thuỳ, Trưởng ban Văn hoá - Xã hội Hội đồng Nhân dân

Ông Nguyễn Thế Thảo, Chủ tịch UBND thành phố

Ông Vũ Hồng Khanh, Phó chủ tịch UBND thành phố

Ông Nguyễn Văn khôi, Phó chủ tịch UBND thành phố

Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phó chủ tịch UBND thành phố

Ông Nguyễn Huy sửu, Phó chủ tịch UBND thành phố

Ông Nguyễn Huy Tưởng, Phó chủ tịch UBND thành phố

Ông Trần Xuân Việt, Phó chủ tịch UBND thành phố

Ông Nguyễn Đức Chung, Giám đốc Công an thành phố

Ông Nguyễn Đình Đức, Giám đốc Sở Lao động - Thương Binh và Xã hội

Ông Ngô Văn Quý, Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc

Ông Trần Huy Sáng, Giám đốc Sở Nội vụ

Ông Nguyễn Thịnh Thành, Chánh văn phòng UBND Thành phố

Ông Phí Quốc Tuấn, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô.