05:40 09/02/2012

Hà Nội tiếp tục điều chỉnh lại giờ học từ 13/2

Bảo Anh

UBND thành phố Hà Nội vừa có công điện gửi các ban ngành, quận, huyện về việc điều chỉnh lại giờ học của học sinh trên địa bàn

Những tính toán điều chỉnh giờ học của Hà Nội ban đầu được cho là bất hợp lý.
Những tính toán điều chỉnh giờ học của Hà Nội ban đầu được cho là bất hợp lý.
Ngày 8/2, UBND thành phố Hà Nội đã có công điện gửi các sở, ban ngành, quận, huyện về việc điều chỉnh lại giờ học của học sinh trên địa bàn.

Theo đó, UBND thành phố quyết định điều chỉnh lại thời gian kết thúc học của khối THPT sớm hơn 1 giờ, tức từ 19h xuống 18h trên cơ sở đề xuất của Sở Giáo dục và Đào tạo. Thời gian thực hiện bắt đầu từ ngày 13/2 tới.

UBND thành phố cũng nhắc nhở ngành giáo dục cần hướng dẫn cụ thể các trường mầm non, mẫu giáo, tiểu học, THCS, THPT điều chỉnh giờ học tập theo quy định một cách linh hoạt với mục tiêu giãn mật độ giao thông trong giờ cao điểm.

Trước đó, sau gần một tuần thực hiện đổi giờ làm, học trên địa bàn 12 quận, huyện, UBND thành phố đã nhận được nhiều phản hồi từ ban, ngành, người dân về giờ kết thúc ca chiều của khối THPT vào 19h là quá muộn.

Bên cạnh đó, thời gian giao giữa hai ca sáng và chiều của học sinh THCS quá ngắn, chỉ 30 phút khiến học sinh lẫn các trường gặp khó vì không thể bố trí giáo viên dạy muộn, tăng chi phí thắp sáng...

Sau khi nghe ý kiến phản hồi các sở, ngành về phương án đổi giờ học, giờ làm, Bí thư thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị đã yêu cầu UBND thành phố nghiên cứu điều chỉnh giờ tan học của học sinh THPT là 18h thay vì 19h như hiện nay.

Lãnh đạo Hà Nội cũng nhắc nhở ngành giáo dục thành phố cần hướng dẫn các trường không để tái diễn hiện tượng học xong 15 -16h nhưng học sinh và phụ huynh phải đợi đến 17h mới được về, thậm chí một số trường THPT học xong vẫn phải chờ đến 19h mới cho ra khỏi trường.

Được biết, cùng với Hà Nội, hiện Tp.HCM cũng đang nghiên cứu, xem xét lên phương án điều chỉnh giờ làm, học trên địa bàn một số quận, huyện thành phố. Tuy nhiên, rút kinh nghiệm từ Hà Nội, để tránh xáo trộn quá lớn trong sinh hoạt của nhân dân, lãnh đạo thành phố yêu cầu các ban, ngành liên quan phải tính toán thận trọng, kỹ lưỡng trước khi áp dụng thí điểm trên địa bàn.