10:09 16/08/2016

Hà Nội tiết kiệm 700 tỷ đồng/năm từ cắt cỏ, tỉa cây

Bảo Quyên

“Ở các nước người ta trồng cây tự nhiên để tạo cảnh quan chứ không làm tốn kém như mình”, Chủ tịch Hà Nội nói

Đại lộ Thăng Long dài hơn 20 km, và mỗi năm tốn khoảng 53 tỷ đồng tiền cắt cỏ, tỉa cây.<br>
Đại lộ Thăng Long dài hơn 20 km, và mỗi năm tốn khoảng 53 tỷ đồng tiền cắt cỏ, tỉa cây.<br>
“Tôi nói thông tin này ra chắc nhiều người sẽ giật mình: đại lộ Thăng Long dài chỉ 24 km, nhưng mỗi năm tiền cắt cỏ lên tới 53 tỷ đồng”.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung viện dẫn thông tin trên để nói về điều mà ông cho là tình trạng lãng phí, chi tiêu ngân sách bất hợp lý của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn trong việc tổ chức trồng hoa, cây cảnh trên các tuyến phố.

“Ở các nước người ta trồng cây tự nhiên để tạo cảnh quan chứ không làm tốn kém như mình… Riêng việc cắt cỏ và tỉa một ít cây trúc đào, một ít hoa dâm bụt trên đại lộ Thăng Long mà hết 53 tỷ đồng mỗi năm, là không thể chấp nhận được”, Chủ tịch Hà Nội nói tại buổi tiếp xúc cử tri quận Hoàn Kiếm ngày 15/8.

Từ tháng 7 vừa qua, Hà Nội đã quyết định dừng lại toàn bộ việc cắt tỉa và trồng cây hoa cảnh tại các vườn hoa trên địa bàn, trừ một số vườn hoa xung quanh hồ Hoàn Kiếm và một số điểm quan trọng.

Theo ông Chung, quyết định này giúp Hà Nội tiết kiệm được khoảng 700 tỷ đồng mỗi năm.

Riêng đối với đại lộ Thăng Long, Chủ tịch Hà Nội cho biết,  tới đây thành phố sẽ sẽ dùng toàn bộ gần 100 ha đất trống ở đại lộ này để trồng cây thân gỗ, biến toàn bộ dọc tuyến này thành một “cánh rừng”, nối từ Ba Vì về Trung tâm Hội nghị Quốc gia. Toàn bộ việc này cần hơn 40.000 cây và đã có một doanh nghiệp đăng ký tặng.

Cũng tại buổi tiếp xúc cử tri, lãnh đạo Hà Nội đã thông tin một số định hướng và quyết sách của thành phố trong việc quyết đưa Hà Nội thành một “thủ đô văn minh, du lịch”, trong đó ngoài việc trồng thêm cây xanh, thành phố sẽ cơ giới hóa thu gom rác thải, đầu tư thêm 100 xe hút bụi, đặt vòi uống nước sạch nơi công cộng,

Thành phố cũng sẽ tập trung xử lý ô nhiễm môi trường tất cả ao, hồ trên địa bàn thành phố. Thiết kế lại tất cả các biển chỉ dẫn, quy hoạch lại không gian đi bộ, tổ chức các phố sách.

Đáng chú ý, trong tháng 9 tới, Hà Nội sẽ tiến hành lắp miễn phí wi-fi miễn phí tại một số điểm du lịch như khu vực phố cổ, Quốc Tử Giám và các làng nghề…