17:27 05/04/2016

Hai nam, ba nữ chủ nhiệm ủy ban mới của Quốc hội

Nguyễn Lê

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An đã trúng cử chức vụ Tổng kiểm toán Nhà nước

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tặng hoa chúc mừng các vị mới trúng cử.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tặng hoa chúc mừng các vị mới trúng cử.
Theo kết quả kiểm phiếu được công bố chiều 5/4, Quốc hội đã có ba nữ chủ nhiệm ủy ban mới.

Cụ thể, bà Lê Thị Nga đắc cử chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp. Sinh năm 1964, bà Nga là thạc sỹ luật. Trong số 485 đại biểu tham gia bỏ phiếu, bà Nga được 414 phiếu thuận, 71 vị không đồng ý.

Đắc cử Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội là bà Nguyễn Thuý Anh, sinh năm 1963, thạc sỹ luật công và hành chính công. Bà Anh nhận được 334 phiếu thuận (61%) 151 vị không đồng ý.

Trẻ nhất trong các chức danh là bà Nguyễn Thanh Hải, trúng cử Chủ nhiệm Ủy ban Văn hoá - Giáo dục - Thanh thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội.

Bà Hải sinh năm 1970 là phó giáo sư, tiến sỹ vật lý. Bà trúng cử với tỷ lệ phiếu thuận chưa đến 60%, có 188 đại biểu không đồng ý.

Bên cạnh ba nữ chủ nhiệm, hai nam chủ nhiệm mới cũng đắc cử với số phiếu thuận đều trên 90%.

Một là ông Võ Trọng Việt sinh năm 1957, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, đắc cử Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng - An Ninh.

Hai là ông Nguyễn Đức Hải, sinh năm 1961, thạc sỹ tài chính kế toán, Phó trưởng ban Kiểm tra Trung ương, đắc cử Chủ nhiệm Uỷ ban Tài chính - Ngân sách.

Ông Hà Ngọc Chiến, sinh năm 1957, trình độ chuyên môn Đại học An ninh, Phó chủ tịch Hội đồng Dân tộc, cũng được trên 95% đại biểu đồng ý giữ chức Chủ tịch Hội đồng Dân tộc. 

Các vị nói trên đều là ủy viên Trung ương Đảng và ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Cũng theo kết quả bỏ phiếu, ông Hồ Đức Phớc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An đã trúng cử chức vụ Tổng kiểm toán Nhà nước với 87% phiếu thuận.

Ông Phớc sinh năm 1963, là tiến sỹ kinh tế, từng giữ nhiều chức vụ tại Nghệ An.