14:36 08/12/2016

Hải Phòng dừng dự án nhạc nước trăm tỷ để giảm chi ngân sách

Nguyên Tú

Hải Phòng dừng công trình nhạc nước hồ Tam Bạc gần 200 tỷ đồng để giảm chi cho ngân sách

<span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;; font-size: 14.6667px;">Hệ thống trình diễn nhạc nước kết hợp âm thanh, ánh sáng, kỹ xảo nghệ thuật tại khu vực hồ Tam Bạc ngày khánh thành, ngày 8/5/2015.</span>
<span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;; font-size: 14.6667px;">Hệ thống trình diễn nhạc nước kết hợp âm thanh, ánh sáng, kỹ xảo nghệ thuật tại khu vực hồ Tam Bạc ngày khánh thành, ngày 8/5/2015.</span>
Tại kỳ họp Hội đồng nhân dân lần thứ 3 thành phố Hải Phòng (từ ngày 6 - 8/12), UBND Hải Phòng đã trình Hội đồng nhân dân Thành phố cho ý kiến tán thành chủ trương chấm dứt thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình Hệ thống trình diễn nhạc nước kết hợp âm thanh, ánh sáng, kỹ xảo nghệ thuật tại khu vực hồ Tam Bạc - giai đoạn 1.

Dự án đầu tư xây dựng công trình hệ thống trình diễn nhạc nước kết hợp âm thanh, ánh sáng, kỹ xảo nghệ thuật tại khu vực lòng hồ Tam Bạc – giai đoạn 1 được triển khai từ tháng 12/2014, với tổng mức đầu tư được phê duyệt là 194,96 tỷ đồng. 

Sở Văn hóa - Thể thao & Du lịch được giao làm chủ đầu tư, nhà thầu thi công là công ty TNHH Du lịch Sơn Lâm. Chủ đầu tư đã chi tạm ứng giai đoạn 1 theo hợp đồng cho công ty TNHH Du lịch Sơn Lâm là 88,5 tỷ đồng ( chiếm 49% giá trị hợp đồng). Dự án đã cơ bản hoàn thành các hạng mục công trình và đưa vào vận hành phục vụ kỷ niệm 60 năm ngày Hải phòng giải phóng 5/2015.

Tuy nhiên, khi được đưa vào vận hành chạy thử nghiệm, công trình đã gây bức xúc trong dư luận, ngày càng ít người xem do tính nghệ thuật không cao, không đảm bảo mỹ quan, ảnh hưởng nghiêm trọng đến những hộ dân sống gần đó bởi âm thanh, ánh sáng… Vì thế nhiều cử tri đã kiến nghị thành phố di chuyển công trình ra khỏi lòng hồ Tam Bạc.

Chủ tịch UBND Tp.Hải Phòng, ông Nguyễn Văn Tùng, cho biết, việc chấm dứt dự án này nhằm giảm chi cho ngân sách và đáp ứng nguyện vọng của cử tri và nhân dân Thành phố, bởi nếu tiếp tục thực hiện dự án thì ngân sách thành phố phải thanh toán tiếp cho nhà thầu trên 100 tỷ đồng. Ngoài ra phải đầu tư thêm từ ngân sách thành phố mới đảm bảo được việc quản lý, vận hành và bảo dưỡng công trình.

UBND Tp.Hải Phòng cho biết, sau khi dừng dự án, thành phố sẽ không thu hồi lại khoản kinh phí đã ứng cho nhà thầu là 88,5 tỷ đồng, tuy nhiên nhà thầu phải có trách nhiệm tháo dỡ và di chuyển công trình ra khỏi lòng hồ Tam Bạc. Hải Phòng sẽ giao các cơ quan chức năng bằng hình thức xã hội hóa một cách tối đa để bù vào ngân sách.