08:48 26/09/2015

Hàng loạt bí thư tỉnh uỷ tái đắc cử

Bảo Quyên

Các địa phương lần lượt tiến hành đại hội đảng bộ để bầu ra nhân sự cho ban chấp hành khoá mới

Bí thư Tỉnh uỷ Ninh Bình Nguyễn Thị Thanh là một trong số ít phụ nữ đứng đầu đảng bộ tỉnh, thành.<br>
Bí thư Tỉnh uỷ Ninh Bình Nguyễn Thị Thanh là một trong số ít phụ nữ đứng đầu đảng bộ tỉnh, thành.<br>
Nhân sự lãnh đạo hàng loạt địa phương đã được quyết định sau đại hội đại biểu đảng bộ cấp tỉnh, thành phố được tổ chức vào các ngày 23-25/9.

Tại tỉnh Bắc Ninh, ông Nguyễn Nhân Chiến, Bí thư đương nhiệm tiếp tục được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Bắc Ninh khóa 19. Đại hội cũng đã bầu 17 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết dự Đại hội 12 của Đảng.

Ngày 25/9, Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ 18 nhiệm kỳ 2015-2020 đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ khóa mới gồm 71 người. Ông Trịnh Văn Chiến, tiếp tục giữ chức Bí thư Tỉnh ủy.

Cùng ngày, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắc Nông cũng công bố 51 ủy viên được bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ này. Ông Lê Diễn, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy khóa mới.

Trước đó, ngày 24/9, nhiều địa phương khác cũng tiến hành đại hội và bầu nhân sự mới.

Tại Ninh Thuận, ông Nguyễn Đức Thanh, tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy. Ông Lưu Xuân Vĩnh, Chủ tịch UBND và ông Nguyễn Bắc Việt, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội được bầu làm Phó bí thư Tỉnh ủy.

Cùng ngày, tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Cà Mau lần thứ 15, ông Dương Thanh Bình tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy. Ông Nguyễn Tiến Hải, ông Phạm Bạch Đằng tái đắc cử Phó bí thư Tỉnh ủy.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đắc Lắc ngày 24/9 cũng đã bầu ông Êban Y Phu, Phó bí thư Thường trực giữ chức Bí thư Tỉnh ủy, thay cho ông Niê Thuật được Trung ương điều động giữ chức Phó trưởng ban Chỉ đạo Tây Nguyên.

Tại Hà Nam, ông Mai Tiến Dũng, Bí thư Tỉnh ủy tiếp tục giữ chức Bí thư khóa mới. Ông Nguyễn Xuân Đông, Phó bí thư, Chủ tịch UBND tỉnh tiếp tục được bầu giữ chức Phó bí thư.

Đại hội Đảng bộ tỉnh Khánh Hoà cũng bầu ông Lê Thanh Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, tái đắc cử chức Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa.

Đảng bộ tỉnh Quảng Trị khóa 16 cũng đã họp phiên đầu tiên để bầu ra Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm 15 người, trong đó ông Nguyễn Văn Hùng (54 tuổi), Phó bí thư Tỉnh ủy khóa 15 được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị thay ông Lê Hữu Phúc.

Đại hội Đảng bộ tỉnh Sơn La nhiệm kỳ 2015-2020 cũng tiếp tục bầu ông Hoàng Văn Chất tiếp tục là Bí thư Tỉnh ủy Sơn La, ông Hoàng Quốc Khánh được bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

Ông Nguyễn Văn Vịnh, Bí thư Tỉnh ủy khóa 15 được tín nhiệm bầu tiếp tục giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai.  Bà Hà Thị Nga và ông Đặng Xuân Phong được bầu giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy.

Chiều ngày 23/9, Đại hội Đảng bộ tỉnh Ninh Bình đã bầu bà Nguyễn Thị Thanh, ủy viên dự khuyết Trung ương tái đắc cử Bí thư Tỉnh uỷ. Các ông Nguyễn Tiến Thành, Đinh Văn Điến được bầu giữ chức phó Bí thư Tỉnh uỷ.

Ngày 25/9, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã phê chuẩn việc bầu, miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2011 - 2016.

Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Trần Ngọc Căng, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ngãi.

Đồng thời, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Lê Viết Chữ để nhận nhiệm vụ mới.