13:08 08/04/2013

Hôm nay, Chính phủ bàn về công ty xử lý nợ xấu

Hoài Ngân

Cuộc họp dự kiến sẽ do Phó thủ tướng Vũ Văn Ninh chủ trì, với sự tham gia của nhiều lãnh đạo bộ ngành liên quan

Ngân hàng Nhà nước đã có tờ trình về việc thành lập VAMC và trình Chính phủ thảo luận trong phiên họp thường kỳ tháng 3/2013.
Ngân hàng Nhà nước đã có tờ trình về việc thành lập VAMC và trình Chính phủ thảo luận trong phiên họp thường kỳ tháng 3/2013.
Nguồn tin của VnEconomy cho hay chiều nay (8/4), Chính phủ sẽ tổ chức cuộc họp bàn về dự thảo nghị định về việc thành lập Công ty Quản lý tài sản Việt Nam (VAMC), một định chế đang được kỳ vọng sẽ giúp giải quyết bài toán nợ xấu của nền kinh tế.

Cuộc họp dự kiến sẽ do Phó thủ tướng Vũ Văn Ninh chủ trì, với sự tham gia của nhiều lãnh đạo bộ ngành liên quan.

Trước đó, Ngân hàng Nhà nước đã có tờ trình về việc thành lập VAMC và trình Chính phủ thảo luận trong phiên họp thường kỳ tháng 3/2013. Tuy nhiên, tờ trình của Ngân hàng Nhà nước và dự thảo nghị định chưa được thông qua.

Tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 3 chiều ngày 29/3, Bộ trường - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Vũ Đức Đam đã xác nhận điều này và cho biết “các thành viên Chính phủ nhận thấy còn một số điểm cần yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước thống nhất thêm”.

“Một trong những mối quan tâm của đa phần các thành viên Chính phủ là khi Công ty quản lý tài sản này ra đời thì việc xử lý nợ xấu chỉ mới dừng lại giữa các ngân hàng với nhau. Điều mà xã hội quan tâm là tác động của nó đến nợ thực sự giữa doanh nghiệp và  ngân hàng như thế nào”, ông Đam nói và cho biết dự thảo nghị định sẽ tiếp tục được thảo luận ở kỳ họp Chính phủ tháng 4/2013.