19:04 01/07/2016

Hơn 1.300 người phải nghỉ hưu “oan”

Nguyên Hà

Người đứng đầu ngành nội vụ thừa nhận có tình trạng sai sót trong quá trình xét tinh giản biên chế

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân.
Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân.
“Trong 6 tháng, cả nước tinh giản được 10.004 người, tính cộng cả năm 2015 tinh giản được 15.779 người, song vẫn còn tình trạng tinh giản sai đối tượng”.

Thông tin được Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân cho biết tại phiên họp Chính phủ ngày 1/7.

Đánh giá cao một số địa phương, bộ ngành thực hiện tinh giản đạt kết quả cao như Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giảm được 310 người, Bộ Tài nguyên và Môi trường giảm 160 người, tỉnh Thanh Hoá giảm 570 người, Sơn La, Cao Bằng giảm 311 người...

Tuy nhiên, ông Tân cũng thừa nhận còn để xảy ra tình trạng sai sót trong tinh giản biên chế. Cụ thể, trong tổng số cán bộ công chức, viên chức đã tinh giản có tới 1.356 trường hợp không đúng đối tượng, tiêu chuẩn.

Hơn nữa, theo Bộ trưởng Tân, nếu so với mục tiêu mỗi năm giảm 1,5% biên chế thì con số trên vẫn là quá thấp. Mục tiêu đề ra là mỗi năm giảm khoảng 40.000 người trên tổng số hơn 2,6 triệu công chức hiện nay.
 
Bộ trưởng Nội vụ đề nghị Thủ tướng chỉ đạo các địa phương, bộ ngành tích cực thực hiện theo nghị quyết của Bộ Chính trị, tăng tốc độ giảm biên chế.

Đề cập đến việc thi nâng ngạch công chức trong năm 2016, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân cho biết, Bộ Nội vụ đã ủy quyền cho 13 tỉnh tổ chức thi nâng ngạch chuyên viên chính. Chuyên viên cao cấp do số lượng ít nên sẽ thi tập trung.

Với những ngành, địa phương không đủ điều kiện tổ chức thi sẽ tổ chức thi tập trung và mỗi năm tổ chức thi một lần, theo khu vực Bắc, Trung Nam, giảm chi phí tốn kém cho các địa phương.

Chỉ đạo về nội dung này, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh tinh giản biên chế theo lộ trình, trước mắt quan trọng là số lượng công chức có giảm.

Báo cáo của Chính phủ trước đó cho biết, đến hết năm 2015, đã có 14 bộ ngành, 32 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện tinh giản biên chế năm 2015 và 1 bộ, ngành, 13 tỉnh, thành phố đề nghị giải quyết tinh giản biên chế đợt 1 năm 2016 với số đối tượng tinh giản là 5.433 người.