14:42 29/12/2015

Hơn 2.100 đoàn cán bộ đi công tác nước ngoài năm 2015

Ngô Trang

Có 35 tỉnh thành giảm, còn lại trên 20 tỉnh, thành tăng số lượng đoàn đi

Cán bộ đi nước ngoài nhiều đến nỗi có cơ quan sứ quán mỗi năm phải đón trên 200 đoàn từ nước mình ghé thăm.
Cán bộ đi nước ngoài nhiều đến nỗi có cơ quan sứ quán mỗi năm phải đón trên 200 đoàn từ nước mình ghé thăm.
“Các đoàn đi có mục đích, nhưng một số đoàn chủ yếu đi học tập kinh nghiệm, chưa hiệu quả, chưa có chương trình hợp tác cụ thể với các nước bạn”.

Đánh giá trên được Phó thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh đưa ra tại phiên họp trực tuyến của Chính phủ sáng 29/12.

Phó thủ tướng cho hay, trong năm 2015 các bộ ngành, địa phương đi công tác, học hỏi kinh nghiệm nước ngoài là 2.105 đoàn, giảm 10% so với năm 2014. Có 35 tỉnh thành giảm, còn lại trên 20 tỉnh, thành tăng số lượng đoàn đi.

Tuần trước, trong một cuộc họp của Thành ủy Tp.HCM, Phó bí thư Thường trực Thành ủy Tp.HCM Võ Văn Thưởng cũng đề cập việc thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí của nhiều cơ quan hiện nay là “có vấn đề”.

Ông Thưởng cho biết, hiện nay trong nhiều đoàn đi công tác nước ngoài có cả giám đốc sở, phó giám đốc sở cùng đi, chuyến này chưa xong đã thấy tên trong danh sách trong đoàn khác.

Chính vì vậy, trong quá trình đại hội, thường trực Thành ủy phải có văn bản yêu cầu cán bộ không đi nước ngoài, nhưng chỉ giảm được một ít.

Mới đây, báo chí cũng đã phản ánh một số tỉnh, thành tổ chức chuyến đi “học tập” và “nghỉ dưỡng” cho nhiều lãnh đạo sắp về hưu như tại Bình Phước, Tiền Giang, Đắc Lắc.

Đơn cử như tại Tiền Giang, địa phương này đã lên kế hoạch tổ chức cho cán bộ đi nước ngoài “học tập kinh nghiệm” làm xổ số. Hồi tháng 10 và 11 năm ngoái, tỉnh cũng cử hai đoàn công tác gồm 10 người đi Mỹ theo nguồn kinh phí trích từ hoạt động kinh doanh của Công ty Xổ số kiến thiết tỉnh Tiền Giang.

Cũng với mục đích cho cán bộ đi nước ngoài học tập, tại Bình Phước, đầu tháng 11 vừa qua tỉnh này đã quyết định tổ chức đoàn cán bộ đi “học tập kinh nghiệm làm xổ số” ở Canada.

Tuy nhiên, sau khi báo chí phản ánh, các tỉnh trên vội vàng hủy quyết định. Bộ Tài chính sau đó cũng đã có văn bản nhắc nhở các ngành, các địa phương siết lại việc cử đoàn đi nước ngoài bằng ngân sách Nhà nước.

Theo Phó thủ tướng Phạm Bình Minh, việc quá nhiều đoàn của các bộ, ngành, địa phương liên tiếp đi công tác nước ngoài dẫn tới sự trùng lặp, lãng phí không cần thiết. Cán bộ đi nước ngoài nhiều đến nỗi có cơ quan sứ quán mỗi năm phải đón trên 200 đoàn từ nước mình ghé thăm.