10:26 09/02/2012

Khởi tố vụ án hủy hoại tài sản tại Tiên Lãng

P.V

Đã có quyết định khởi tố vụ án cố ý hủy hoại tài sản liên quan đến vụ cưỡng chế khu đầm của ông Đoàn Văn Vươn

Hiện trường khu vực nhà bị phá hủy trong vụ cưỡng chế tại Tiên Lãng (Hải Phòng).
Hiện trường khu vực nhà bị phá hủy trong vụ cưỡng chế tại Tiên Lãng (Hải Phòng).
Theo nguồn tin từ TTXVN, chiều 8/2, Thượng tá Lê Đức Năm, Chánh văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra  Công an thành phố Hải Phòng cho biết, công an thành phố đã ra quyết định khởi tố vụ án cố ý hủy hoại tài sản liên quan đến vụ cưỡng chế khu đầm của ông Đoàn Văn Vươn, tại khu vực cống Rộc, xã Vinh Quang, huyện Tiên Lãng, Hải Phòng.

Cùng ngày, cơ quan điều tra đã tiến hành thu thập chứng cứ tại hiện trường khu vực nhà ông Đoàn Văn Quý bị phá hủy.

Đây cũng là vấn đề từng được dư luận nhiều lần đặt câu hỏi, khi sau buổi cưỡng chế 2 ngôi nhà của ông Đoàn Văn Vươn và Đoàn Văn Quý đã bị phá hủy, dù không nằm trong diện tích 19,3 ha bị cưỡng chế.

Cơ quan cảnh sát điều tra đang củng cố hồ sơ để ra quyết định khởi tố bị can nhằm tiến hành điều tra vụ án.

Theo phản ánh của nhiều tờ báo, một số nhân chứng đã tố cáo việc điều máy xúc ra phá nhà ngày 6/1 là theo yêu cầu và chỉ đạo của các cán bộ huyện Tiên Lãng và xã Vinh Quang, cụ thể là ông Nguyễn Văn Khanh (Phó chủ tịch UBND huyện, trưởng ban cưỡng chế), Phạm Đăng Hoan (Bí thư Đảng ủy xã Vinh Quang) và Lê Thanh Liêm (Chủ tịch UBND xã Vinh Quang).