21:55 10/12/2014

Lấy phiếu tín nhiệm Hà Nội - Tp.HCM: Những trùng hợp thú vị

Nguyên Hà

Hai nữ chủ tịch Hội đồng Nhân dân đứng đầu về “tín nhiệm cao”, hai giám đốc sở kế hoạch và đầu tư cùng nhiều “tín nhiệm thấp” nhất

Bà Nguyễn Thị Quyết Tâm, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Tp.HCM (bên trái), người có số phiếu "tín nhiệm cao" nhiều nhất trong đợt này - Ảnh: VTC.<br>
Bà Nguyễn Thị Quyết Tâm, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Tp.HCM (bên trái), người có số phiếu "tín nhiệm cao" nhiều nhất trong đợt này - Ảnh: VTC.<br>
Hai nữ chủ tịch Hội đồng Nhân dân đứng đầu về tín nhiệm cao, hai giám đốc sở kế hoạch và đầu tư cùng nhiều “tín nhiệm thấp” nhất.

Không đổi ngôi đầu

Ngày 10/12, kết quả lấy phiếu tín nhiệm tại Hội đồng Nhân dân Tp.HCM đã được công bố.

Theo đó, người có số phiếu "tín nhiệm cao" nhiều nhất là bà Nguyễn Thị Quyết Tâm, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố với 73 phiếu “tín nhiệm cao”, 11 phiếu “tín nhiệm” và 6 phiếu "tín nhiệm thấp".

Còn người có nhiều phiếu "tín nhiệm thấp" nhất là Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.HCM Phan Văn Rê với 14 phiếu (33 phiếu "tín nhiệm cao" và 44 phiếu “tín nhiệm”).

Trước đó, vào ngày 3/12, kết quả lấy phiếu tại Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Ngô Thị Doãn Thanh với 84 phiếu "tín nhiệm cao", 7 phiếu tín nhiệm và không có "tín nhiệm thấp”, chính là người sở hữu nhiều phiếu "tín nhiệm cao" nhất.

Với 18 phiếu "tín nhiệm thấp" (40 phiếu "tín nhiệm cao" và 33 “tín nhiệm”) ông Ngô Văn Quý, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội là người có phiếu "tín nhiệm thấp" cao nhất.

Đáng chú ý là ngôi nhất bảng của hai thành phố lớn nhất cả nước không có sự thay đổi so với lần lấy phiếu thứ nhất vào giữa năm 2013.

Lần đầu, bà Thanh được 87 vị "tín nhiệm cao", 5 vị “tín nhiệm” và chỉ duy nhất một người chọn ô "tín nhiệm thấp", dẫn đầu về mức độ tín nhiệm.

Còn bà Tâm được 78 phiếu "tín nhiệm cao", 9 phiếu “tín nhiệm” và 3 phiếu "tín nhiệm thấp", cũng đứng đầu về số phiếu "tín nhiệm cao".

Ở lần lấy phiếu đầu tiên, cũng thuộc tốp cuối về "tín nhiệm thấp", ông Quý có số phiếu lần lượt từ cao đến thấp là 29 - 42 - 22 còn ông Rê là 46 - 28 - 18, là người cao nhất về phiếu "tín nhiệm thấp".

Như vậy, mức độ tín nhiệm của cả người dẫn đầu và người ở chiều ngược lại của cả hai thành phố lớn nhất nước được thể hiện qua số phiếu là khá... ổn định.

Không ai “nguy hiểm”

Kết quả này cộng với việc Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cả hai lần đều có số phiếu "tín nhiệm cao" cao nhất, cho thấy, việc một số vị đại biểu Quốc hội là nam lên tiếng mạnh mẽ “đòi” tăng tỷ lệ nữ vào cơ quan dân cử cũng là dễ hiểu.

Cùng với Tp.HCM, Đà Nẵng cũng đã công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm trong ngày 10/12 và Bí thư kiêm Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng Trần Thọ được tới 45/47 phiếu "tín nhiệm cao", không có phiếu "tín nhiệm thấp".

Điều đó cho thấy các chức danh chủ chốt từ Quốc hội đến hội đồng nhân dân vẫn được đánh giá rất cao.

Một điều không bất ngờ là với ba mức tín nhiệm thì cả ở Quốc hội và Hà Nội, Tp.HCM, Đà Nẵng đều không có vị nào “rơi” vào vòng nguy hiểm.

Và, cả hai vị đứng đầu hai sở kế hoạch và đầu tư ở hai thành phố lớn nhất nước hai lần dẫn đầu về phiếu "tín nhiệm thấp", nhưng kết quả của người đứng đầu ngành kế hoạch và đầu tư thì dường như ngược lại.

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh thuộc nhóm có số phiếu "tín nhiệm cao" khá cao trong số các thành viên Chính phủ được lấy phiếu tại kỳ họp Quốc hội vừa qua.