22:03 16/12/2014

Máy bay Vietnam Airlines hạ cánh khẩn cấp xuống Nội Bài

La Giang

Chuyến bay đã gặp trục trặc kỹ thuật khiến áp suất trong khoang giảm đột ngột

Hình ảnh mặt nạ dưỡng khí trên máy bay bung ra, được một hành khách trên máy bay chia sẻ trên trang cá nhân.<br>
Hình ảnh mặt nạ dưỡng khí trên máy bay bung ra, được một hành khách trên máy bay chia sẻ trên trang cá nhân.<br>
Tối 16/12, một máy bay của Vietnam Airlines đã phải hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay Nội Bài.

Chuyến bay này có 135 hành khách và 7 thành viên tổ bay, mang số hiệu VN 1266, có hành trình từ Tp.HCM đi Vinh (Nghệ An). Tuy nhiên, khi chuẩn bị hạ cánh, máy bay đã đột ngột đổi hướng và hạ cánh an toàn xuống sân bay Nội Bài, Hà Nội, lúc 19h15.

Theo thông cáo báo chí của Vietnam Airlines vào tối nay, chuyến bay đã gặp trục trặc kỹ thuật khiến áp suất trong khoang giảm đột ngột, mặt nạ dưỡng khí bung ra, máy bay phải hạ độ cao khẩn cấp. Tổ bay đã xin hạ cánh khẩn cấp tại Nội Bài.

Đây là máy bay Airbus A321, được Vietnam Airlines đưa vào khai thác năm 2008. Kỳ kiểm tra kỹ thuật gần nhất của máy bay này là ngày 12/11/2014.

Cơ trưởng tổ bay là ông Pechanec Marek, quốc tịch Séc. Lái phụ là ông Đỗ Hoàng Nam Phúc, quốc tịch Việt Nam.

Ngay sau khi hạ cánh xuống Nội Bài, lực lượng an ninh hàng không, lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải và Cục Hàng không đã tiến hành tìm hiểu, giải quyết vụ việc.

Trước dư luận cho rằng chuyến bay có dấu hiệu bị không tặc, nguồn tin chính thức từ Vietnam Airlines khẳng định không có chuyện này.

Tuy nhiên, Vietnam Airlines cũng cho biết nguyên nhân của sự việc vẫn đang được các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Hãng cũng đã chủ động chuyển toàn bộ hành khách sang một máy bay khác để tiếp tục hành trình đến Vinh, dự kiến khởi hành lúc 21h40 phút tối cùng ngày.